Việt Nam tham dự ICAPP 6

Sáng 2/12, Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á lần thứ sáu (ICAPP 6) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Phnôm Pênh với chủ đề "Châu Á hướng về một ngày mai tốt đẹp hơn". Tham dự hội nghị, diễn ra từ ngày 1-4/12, có đại biểu của 89 chính đảng đến từ 36 quốc gia, 150 quan sát viên các nước, chuyên gia môi trường của các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự ICAPP 6.

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh, ICAPP 6 đặt ưu tiên vào tăng cường hợp tác và trao đổi quan điểm chính trị giữa các chính đảng khác nhau, thúc đẩy sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa các nước trong khu vực. Việc thúc đẩy hợp tác khu vực thông qua kênh của các chính đảng cũng là mục tiêu chính của hội nghị, nhằm xây dựng môi trường hòa bình và thịnh vượng bền vững trong khu vực. Ngoài ra, các chủ đề thảo luận khác tại ICAPP 6 gồm: Việc ứng phó những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu để phục hồi kinh tế, vấn đề an ninh năng lượng trong bối cảnh các nguồn tài nguyên dần cạn kiệt, vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu...

Trong các ngày 1 và 2/12, các đại biểu tham dự ICAPP 6 đã xem xét dự thảo "Tuyên bố Phnôm Pênh" với những nội dung chính: Tái khẳng định vai trò của ICAPP như một diễn đàn mở cho các chính đảng châu Á; nhận thức mối đe dọa to lớn của việc hủy hoại môi trường và nạn đói nghèo; nhu cầu cấp bách của việc tăng cường trao đổi thương mại trong khu vực thông qua loại bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan; đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu; hướng mục tiêu sản xuất vào các nguồn năng lượng tái sinh; thúc đẩy vai trò của các tổ chức thanh niên và phụ nữ…

Trần Long (P/v TTXVN tại Campuchia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN