Tham dự diễn đàn có đại diện của nhiều doanh nghiệp lớn đến từ các nước Đông Nam Á trong đó có FPT của Việt Nam, cũng như các tập đoàn hàng đầu của Pháp trong nhiều lĩnh vực như RATP, APAC, ATERLIA, AXENS, Euro group Consulting, Lactinov, Fm logistics, Haropa Port, Psa Pdp…
Bộ trưởng Phụ trách Ngoại thương và Người Pháp ở hải ngoại, Laurent Saint-Martin, và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Bùi Hoàng Phương, đã tham dự và phát biểu tại sự kiện.
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Đông Nam Á do Bộ Ngoại thương Pháp tổ chức.
Sự kiện nhằm giúp các doanh nghiệp Pháp và các đối tác của Việt Nam và các nước hiểu rõ hơn về các cơ hội kinh doanh trong khu vực, qua đó thiết lập những kết nối chặt chẽ với các đối tác tiềm năng giữa các bên. Diễn đàn quy tụ sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan phát triển kinh tế, các chuyên gia kinh tế và gần 200 đại diện doanh nghiệp từ Pháp, Việt Nam và các nước Đông Nam Á.
Chương trình diễn ra trong gần trọn một ngày bao gồm các bài phát biểu quan trọng từ các trưởng đại diện của Business France tại các thị trường trọng điểm của Pháp tại các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Singapore, Malaysia,…, đại diện của Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (Medef), của Ngân hàng phát triển Châu Á, của Phòng Thương mại Công nghiệp Pháp tại Việt Nam,… chia sẻ những phân tích về cơ hội kinh tế và xu hướng thị trường tại Đông Nam Á.
Các phiên tọa đàm và thảo luận diễn ra rất đa dạng, phong phú, tập trung vào 5 chủ đề chính: Cách thức tiếp cận thị trường và tham gia vào chuỗi giá trị các nước Đông Nam Á, Chuyển đổi năng lượng bền vững hướng tới tương lai, khuynh hướng tiêu dùng mới, tiềm năng và xu hướng sắp tới đối với thị trường rượu vang Pháp và đồ uống tại các nước Đông Nam Á, giao thông và logistics, chìa khóa vận hành nền kinh tế, cơ hội kinh doanh trong đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo. Các phiên thảo luận chuyên đề và kết nối B to B đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Pháp và Đông Nam Á thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược và khám phá các cơ hội hợp tác mới, cụ thể và thiết thực.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đánh giá cao việc tổ chức sự kiện, cho rằng đây là hoạt động thiết thực để kết nối và củng cố và tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Pháp nói riêng, cũng như ASEAN và EU, hai khu vực kinh tế quan trọng của thế giới nói chung, nhất là trong bối cảnh Pháp đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tái công nghiệp hóa để đi đầu về AI trong các lĩnh vực trọng yếu.
Nhấn mạnh lợi thế đặc biệt của Việt Nam như chính trị ổn định, quyết tâm cao của lãnh đạo Việt Nam trong thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vị trí địa lý thuận lợi là cửa ngõ vào ASEAN, bề dày lịch sử quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp..., góp phần không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác với Pháp mà còn có thể đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa các nước ASEAN với Pháp, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương hy vọng thời gian tới, sẽ có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Pháp đến đầu tư tại Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung.
Thứ trưởng khẳng định: "Chúng tôi luôn hoan nghênh các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến hợp tác, kinh doanh lâu dài và cam kết luôn là đối tác tin cậy, đảm bảo môi trường chính sách ổn định, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Pháp và EU phát triển bền vững, cùng có lợi, đạt hiệu quả cao nhất đặc biệt là trong các hợp tác đầu tư phát triển hạ tầng số, công nghệ số, đặc biệt là AI, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực và thế giới".
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Phụ trách Ngoại thương và Người Pháp ở hải ngoại, Laurent Saint-Martin, diễn đàn nhằm giúp các công ty Pháp hiểu rõ hơn về tiềm năng của thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, từ đó có thể tìm kiếm và tận dụng các cơ hội làm ăn tại khu vực này.
Theo ông, Việt Nam làquốc gia có gần 100 triệu dân, với tầng lớp trung lưu và thanh niên ngày càng đông đảo mong muốn tìm hiểu thêm về tiềm năng và thế mạnh của Pháp và châu Âu. Và để làm được điều đó, các doanh nghiệp Pháp phải đến với Việt Nam, phải gặp gỡ những nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Việt Nam, phải tạo ra các mối liên kết thương mại và xây dựng quan hệ đối tác. Xét về góc độ ngoại giao, Bộ trưởng cho rằng Pháp và Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 10 năm ngoái, do đó quan hệ này phải được hiện thực hóa thông qua các hợp đồng thương mại và các chuyến thăm cụ thể.
Về phía phần mình, ông Adam Koulaksezian, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam cũng khẳng định Pháp hiện có hơn 300 doanh nghiệp đang làm ăn tại Việt Nam chủ yếu trong các lĩnh vực y tế, mỹ phẩm, chế biến thực phẩm, thiết bị, hàng không. Nhưng có nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể phát triển hợp tác trong thời gian tới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tìm kiếm cơ hội kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam chính là mục đích sự hiện diện của ông tại diễn đàn này.
Tham dự sự kiện với mong muốn tìm kiếm đối tác và giới thiệu nhu cầu hợp tác đầu tư của tập đoàn, bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software cho biết sự kiện lần này mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp Pháp tại khu vực Đông Nam Á. Là doanh nghiệp có 20 năm quan hệ hợp tác với các đối tác tại Pháp trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Airbus, Canal+, FPT Software đã cùng các đối tác tạo ra những sản phẩm, những giải pháp thể hiện sự sáng tạo giới trẻ Việt Nam, tạo ra những bước đột phá cho kinh doanh của hai bên, từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Pháp.
Tự tin với năng lực của FPT là một đơn vị chủ lực trong lĩnh vực IT ở Việt Nam, bà Thanh Hà khẳng định sẵn sàng chuẩn bị những đề tài cụ thể liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bán dẫn để có thể triển khai những dự án hợp tác cụ thể trong chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo Pháp sang Việt Nam.
Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cũng hy vọng qua diễn đàn hợp tác và kinh doanh lần này của cơ quan Business France, các đối tác Pháp và Việt Nam sẽ càng hiểu biết nhau hơn, xác định được những lĩnh vực ưu tiên rõ ràng hơn và sẽ xây dựng được những cơ hội cũng như là dự án cụ thể để có thể thực hiện những mong muốn và tầm nhìn của hai nước về đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt trong những lĩnh vực mới đang được mở ra như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng thông tin, năng lượng tái tạo, và phát triển bền vững.
Có thể nói, thành công của Diễn đàn Kinh doanh Đông Nam Á lần thứ 3 này tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Business France trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp vươn ra quốc tế và tái khẳng định cam kết của Pháp trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Pháp với các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.