Video nhà sư Thái Lan làm khẩu trang từ nhựa tái chế

Một nhóm nhà sư Thái Lan đã biến niềm tin Phật giáo thành nỗ lực để ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. 

Chú thích ảnh
Nhà sư chùa Chak Daeng đeo khẩu trang làm từ nhựa tái chế. Ảnh: AFP

Đến thăm chùa Chak Daeng ở Thái Lan, phóng viên AFP bắt gặp cảnh một nhà sư ngồi viết lời cầu khấn lên chiếc khẩu trang vải màu vàng cam xin được “chấm dứt nỗi đau khổ” do dịch bệnh gây ra hiện nay. Đó là bước cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm khẩu trang làm từ nhựa tái chế.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á có số người mắc COVID-19 nhiều thứ hai, với 827 ca, sau Malaysia. Trong bối cảnh nước này đóng cửa biên giới và phong tỏa các địa điểm công cộng, nhóm nhà sư tại chùa Chak Daeng quyết định đóng góp chút công sức cho cuộc chiến chống đại dịch. 

Ngôi chùa này trở nên nổi tiếng sau khi sư trụ trì Pranom Dhammalangkaro phát động chiến dịch bảo vệ môi trường sản xuất áo cà sa từ 15 tấn chai nhựa được gửi đến đây hàng tháng. 

 

Chú thích ảnh
Mỗi tháng, chùa Chak Daeng tiếp nhận khoảng 15 tấn chai nhựa để sản xuất sợi vải tổng hợp. Ảnh: AFP

Các nhà sư cùng tình nguyện viên đã dệt sợi tổng hợp - chiết xuất từ nhựa - với cotton trở thành những tấm vải màu vàng nghệ để may áo cho người tu hành. Tuy nhiên, từ tháng trước, trụ trì Pranom Dhammalangkaro bắt đầu chuyển hướng ưu tiên sang sản xuất khẩu trang. (Xem video dưới đây. Nguồn: AFP)

Ông Pranom Dhammalangkaro cho biết khẩu trang do nhà chùa sản xuất có sử dụng lớp vải lọc, giúp bảo vệ người đeo khỏi các hạt li ti của dịch tiết hệ hô hấp văng ra ngoài khi hắt hơi hoặc ho. 

Về giá trị tinh thần, "bậc thầy trì chú" của chùa Chak Daeng sẽ viết lên khẩu trang một câu cầu nguyện trong đạo Phật với ý nghĩa rằng "nắm được căn nguyên của vấn đề là cách chấm dứt nỗi khổ đau".

Sau cơn hoảng loạn mua sắm tích trữ nhu yếu phẩm tại Bangkok cuối tuần qua, sư trụ trì Pranom Dhammalangkaro cũng kêu gọi người dân Thái Lan nhớ lời Phật dạy, đồng thời giữ gìn tâm sáng để vượt qua khủng hoảng. 

Trong diễn biến liên quan, mạng Bloomberg dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha ngày 24/2 tuyên bố quốc gia Đông Nam Á này sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 tháng để đối phó với dịch COVID-19. Lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực từ ngày 26/3.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Chồng tử vong, vợ nguy kịch vì tự ý uống thuốc phòng COVID-19
Chồng tử vong, vợ nguy kịch vì tự ý uống thuốc phòng COVID-19

Một người đàn ông ở Arizona, Mỹ, đã tử vong còn vợ ông bị nguy kịch sau khi tự ý uống chloroquine phosphate – chất tẩy rửa bể cá có thành phần tương tự thuốc sốt rét – vì cho rằng có thể phòng được bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN