Vì sao IS cầu mong ông Trump thắng cử?

Tạp chí Mỹ Foreign Affairs vừa đăng tải bài viết trong đó khẳng định rằng thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị cấm ở Nga dường như đang cầu nguyện để ứng viên Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo quan điểm của các nhà báo, các phần tử Hồi giáo cực đoan thấy sẽ có lợi nếu ông Trump thành Tổng thống, dù ông ta đã bắt đầu quảng bá thi hành chính sách chống Hồi giáo như hứa hẹn với cử tri hôm nay. 

Các nhà báo đi đến kết luận như vậy theo kết quả phân tích nội dung cuộc chat nói chuyện của các chiến binh trong chương trình Telegram. Ngoài ra, tạp chí gọi ra ba nguyên nhân vì sao ông Trump sẽ là Tổng thống thuận tiện nhất đối với bọn khủng bố. Lý do đầu tiên — là phong cách phát ngôn hùng biện hung hăng của nhà tỷ phú dường như tương hợp với lối tuyên truyền của IS, về chuyện phương Tây đang chiến đấu với chủ nghĩa Hồi giáo.

Lý do thứ hai — là mong muốn của Trump thắt chặt kiểm soát người theo đạo Hồi  và các nhà thờ Hồi giáo, sẽ khuấy động giúp bọn khủng bố thu hút thêm vào hàng ngũ của chúng ngay cả những tín đồ đạo Hồi chừng mực. Và cuối cùng, lý do thứ ba, như các nhà báo phân tích, các phần tử cực đoan cho rằng những chính trị gia như Trump có thần kinh không thăng bằng và dễ bị cuốn theo cảm xúc, và do đó chính quyền trong tay ông này sẽ làm suy yếu Mỹ.

Theo Sputnik
Nga tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu IS
Nga tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu IS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/8 cho biết tên Abu Muhammad al-Adnani - một trong những thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích chống khủng bố của Nga tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN