Venezuela triệu hồi đại sứ tại Hà Lan sau vụ tấn công lãnh sự quán

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 21/2 đã chỉ thị triệu Đại sứ tại Hà Lan Haifa Aissami về nước sau khi cơ quan lãnh sự của Venezuela tại đảo Aruba bị tấn công, đồng thời ra lệnh đóng cửa và rút nhân viên tại cơ quan này cùng các văn phòng lãnh sự khác ở các đảo Curazao và Bonaire, đều là lãnh thổ của Hà Lan tại vùng biển Caribe.

Tổng thống Maduro thông báo quyết định đóng cửa các văn phòng lãnh sự tại lãnh thổ của Hà Lan ở Caribe trong cuộc gặp các phóng viên nước ngoài ngày 21/2 (ảnh: AVN)


Quyết định trên được đưa ra sau khi rạng sáng cùng ngày một kiều dân Venezuela định cư tại Aruba lái ô tô đâm vào trụ sở cơ quan lãnh sự. Tuy nhiên, vụ tấn công chỉ gây thiệt hại về tài sản nhưng không gây thương vong.


Chính phủ Venezuela triệu hồi bà Haifa Aissami để hiểu rõ hơn quan điểm của chính phủ Hà Lan trước vụ việc này.


Ngoại trưởng Venezuela Elías Jaua cho biết đã đề nghị Hà Lan cho dẫn độ đối tượng trên để ngành tư pháp Venezuela điều tra và xét xử.


Ông Jaua cũng cho hay các biện pháp trên có hiệu lực cho đến khi Hà Lan bảo đảm an toàn cho tài sản và tính mạng của nhân viên ngoại giao Venezuela tại các cơ quan lãnh sự.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN