Venezuela tố cáo phương Tây tâm lý chiến chống Caracas

Ngày 3/3, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua cáo buộc các phương tiện truyền thông và chính phủ phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh tâm lý chống lại Venezuela, cố tình đưa tin sai sự thật về các cuộc biểu tình đang diễn ra tại quốc gia này.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Khóa họp lần thứ 25 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), Ngoại trưởng Jaua cáo buộc các chính phủ phương Tây đang thực thi một chiến dịch tuyên truyền, trong đó lợi dụng chiêu bài nhân quyền như một vũ khí để biện minh cho hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Chính phủ Venezuela.

Ngoại trưởng Jaua khẳng định Venezuela cực lực phản đối việc sử dụng lá bài nhân quyền như một công cụ nhằm thực thi các lợi ích chính trị, đặc biệt là từ phía cường quốc phương Tây. Tuyên bố của ông Jaua nói rõ việc lợi dụng nhân quyền như một công cụ nhằm đạt được các lợi ích chính trị sẽ hủy hoại sự hiểu biết giữa các quốc gia, phá vỡ các nguyên tắc và tiêu chuẩn của hiến chương Liên hợp quốc, làm tổn hại đến hòa bình quốc tế.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Venezuela lên án các phương tiện truyền thông nước ngoài đã dựng lên một bức tranh méo mó về tình trạng hỗn loạn tại Venezuela và nhấn mạnh đất nước đối mặt với những mưu toan lật đổ chính phủ hợp hiến. Ông cho biết các phần tử biểu tình đã thực hiện nhiều những hành động bạo lực quá khích, kích động các cuộc tấn công bài ngoại, phong tỏa các tuyến đường, đốt phá xe cộ, phá hủy công sở, tấn công xe cứu thương...

Ngoại trưởng Elias Jaua (trái). Ảnh: THX-TTXVN


Ngoại trưởng Jaua khẳng định chính quyền Venezuela đang làm hết sức để thực hiện các cam kết đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử trước đây. Đại diện cho chính quyền Venezuela, ông Jaua cũng công nhận những nỗ lực của hoạt động Đánh giá Phổ quát Định kỳ của LHQ nhằm đưa ra các báo cáo đánh giá vấn đề nhân quyền, cho mỗi quốc gia quyền thông báo về các hoạt động đang tiến hành nhằm cải thiện tình hình nhân quyền.

Liên quan đến sự can thiệp của phương Tây vào công việc nội bộ của Venezuela, mới đây, trang mạng WikiLeaks đã tiết lộ những tài liệu do Đại sứ quán Mỹ ở Caracas gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng. Trong suốt 15 năm qua, Mỹ đã huấn luyện các nhân vật đối lập, tiến hành các chương trình xã hội và hỗ trợ ngân sách cho các nhóm cánh hữu nhằm thúc đẩy các hoạt động chống phá chính quyền hợp hiến của cố Tổng thống Hugo Chavez.

Trong một báo cáo, cố vấn chính trị của Đại sứ quán ở Caracas Robert Downes đã đưa ra chiến lược nhằm hỗ trợ chương trình của Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) trong giai đoạn 2004 - 2006, bao gồm củng cố các thể chế dân chủ, thâm nhập vào nền tảng chính trị của cố Tổng thống Chavez, bảo vệ lợi ích kinh tế chủ chốt của Mỹ và cô lập ông Chavez trên trường quốc tế. Các hoạt động này được tiến hành cơ bản thông qua Văn phòng Chuyển giao sáng kiến (OTI) của USAID.

Báo cáo cho biết trong khoảng thời gian 2004 - 2006, OTI đã tài trợ 15 triệu USD cho 300 tổ chức dân sự để bảo vệ cái gọi là nhân quyền và thúc đẩy các chương trình giáo dục. Các tài liệu khác của Đại sứ quán còn cho biết OTI đã tiếp xúc trực tiếp với 238.000 người Venezuela thông qua 3.000 diễn đàn, hội thảo và các khóa đào tạo nhằm lôi kéo họ chống lại Tổng thống Chavez. OTI còn tài trợ cho 34 tổ chức phi chính phủ để thâm nhập vào bộ máy lãnh đạo các thành phố tại Venezuela, xây dựng các chương trình can thiệp vào hoạt động của các tổ chức địa phương, kích động tâm lý bất mãn đối với chính phủ liên quan đến các vấn đề chủ chốt như các dịch vụ xã hội cơ bản.

Báo cáo cũng tiết lộ về các cuộc gặp giữa đại diện Đại sứ quán và các thủ lĩnh cánh hữu, sinh viên, nghị sĩ cánh hữu để bàn về việc tài trợ cho các tổ chức dân sự, trong đó bao gồm cả các hội sinh viên, và tiến hành các hoạt động gọi là "thúc đẩy dân chủ" tại Venezuela. Báo cáo của sứ quán Mỹ tháng 9/2009 cho biết người phát ngôn của Washington tại Caracas đã có cuộc gặp với các thủ lĩnh đảng đối lập Podemos. Những tiết lộ của WikiLeaks là bằng chứng mới nhất về sự dính líu của Washington vào tình hình chính trị của Venezuela.

Trong khi đó, cùng ngày, các thủ lĩnh của phong trào đối lập ở Venezuela đã thông báo các kế hoạch gia tăng các cuộc biểu tình gây rối loạn trên đường phố, bất chấp việc làn sóng bạo lực này đang đẩy đất nước rơi vào tình trạng suy giảm kinh tế và rối loạn về chính trị trong suốt một tháng qua.


TTXVN/Tin tức
Chính phủ Venezuela cam kết lập lại trật tự xã hội
Chính phủ Venezuela cam kết lập lại trật tự xã hội

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố trong thế giới hiện đại không thể giải quyết những xung đột chính trị bằng bạo lực và vũ khí mà cần phải dựa trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN