Venezuela bổ nhiệm Đại sứ mới tại Colombia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Quốc hội Venezuela, do đảng cầm quyền chiếm đa số, ngày 16/2 đã phê chuẩn đề nghị của chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro bổ nhiệm ông Carlos Eduardo Martínez, một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, làm Đại sứ mới của Caracas tại Bogotá.

Động thái này diễn ra vài tuần sau khi vị trí đại diện ngoại giao của Venezuela ở Colombia bị bỏ trống.

Chú thích ảnh
Venezuela bổ nhiệm ông Carlos Eduardo Martínez, một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, làm Đại sứ mới của Caracas tại Bogotá. Ảnh: diariorepublica.com

Hồi tháng 8/2022, chính quyền Tổng thống Maduro đã bổ nhiệm Đại sứ tại Bogotá, sau khi mối quan hệ song phương được củng cố trở lại với việc ông Gustavo Petro trở thành Tổng thống Colombia và nhiều lần bày tỏ ý định bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Venezuela. Tuy nhiên, Đại sứ Venezuela tại Colombia Félix Plasencia mới đây đã rời vị trí này để trở thành Tổng Thư ký một tổ chức khu vực.

Ông Carlos Eduardo Martínez từng tham gia với tư cách là đại diện của Venezuela trong vòng đàm phán hòa bình đầu tiên giữa Chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) diễn ra tại Caracas. Ông cũng từng đảm nhận các vị trí Thư ký Hội đồng Quốc phòng, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống, Giám đốc công ty dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA) và Đại sứ nước này tại Argentina.

Mai Phương (TTXVN)
Đằng sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran tới Venezuela và Nicaragua
Đằng sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran tới Venezuela và Nicaragua

Mỹ gần đây đã nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Venezuela và việc quốc gia Nam Mỹ này sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Washington có thể khiến Iran lo ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN