Tổng thống Venezuela cân nhắc lập liên minh khu vực mới với Nga, Trung Quốc

Tổng thống Venezuela nhận định khối liên minh này sẽ hình thành các cực quyền lực mới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP

Kênh truyền hình RT đưa tin Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa đề xuất thành lập một khối quốc tế mới, bao gồm các nước Mỹ Latinh và Caribe có quan hệ chặt chẽ với Nga và Trung Quốc.

Trong bài phát biểu thường niên tại quốc hội Venezuela hôm 14/1, nhà lãnh đạo Maduro cho biết gần đây ông đã nói chuyện với các người đồng cấp Brazil, Colombia và Argentina về việc thành lập một tổ chức khu vực mới. Theo ông Maduro, đã đến lúc đoàn kết các nỗ lực ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe để tiến tới hình thành một khối mạnh mẽ gồm các lực lượng chính trị, sức mạnh kinh tế có tiếng nói với thế giới.

Tổng thống Venezuela tiếp tục nói rằng khối này sẽ tạo ra các cực quyền lực mới, đồng thời sẽ trở thành đồng minh của Nga và Trung Quốc, những nhà lãnh đạo mà ông Maduro gọi là “những người anh cả”.

“Để thế giới này tồn tại, cần có một khối Mỹ Latinh và Caribê thống nhất và tiên tiến”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ khái niệm “thế giới đơn cực” do Mỹ thống trị. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng nói rằng Trung Quốc và Nga đang cùng nhau thúc đẩy thế giới đa cực và không công nhận bá quyền đơn cực.

Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã cáo buộc cuộc bầu cử năm 2018 của Venezuela, mà ông Nicolas Maduro tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, là bất hợp pháp. Washington đã tung ra một chiến dịch gây áp lực tối đa để lật đổ ông bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Caracas, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ.

Mỹ cũng đề nghị hỗ trợ cho nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, công nhận ông là “tổng thống lâm thời” của Venezuela vào năm 2019. Sau động thái này, chính phủ của ông Maduro đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington.

Tuy nhiên, kể từ đó, những nỗ lực lật đổ ông Maduro, trong đó có một loạt cuộc biểu tình trên đường phố và một âm mưu đảo chính hoàn toàn, đều thất bại. Cuối tháng 12/2022, các nhà lập pháp đối lập ở Venezuela đã bỏ phiếu giải tán 'chính phủ lâm thời' do Juan Guaido lãnh đạo.

Mặc dù Mỹ vẫn không chính thức công nhận chính quyền của ông Maduro, nhưng họ đã có các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Caracas để đàm phán trao đổi tù nhân và đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt.

Đức Trí/Báo Tin tức
Thế giới tuần qua: Nga, Ukraine tuyên bố trái chiều về 'điểm nóng' giao tranh Soledar; nguy cơ biến thể COVID-19 mới lan rộng
Thế giới tuần qua: Nga, Ukraine tuyên bố trái chiều về 'điểm nóng' giao tranh Soledar; nguy cơ biến thể COVID-19 mới lan rộng

Thành phố Soledar đã trở thành tâm điểm của cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine trong tuần qua. Trong khi đó, thế giới đang đối mặt với nguy cơ lây lan nhanh của biến thể COVID-19 mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN