Về vụ việc mức độ phóng xạ tăng nhẹ tại một số nước Bắc Âu

Nhà chức trách các nước Bắc Âu cho biết họ đã phát hiện mức phóng xạ tăng nhẹ trong khu vực vào tháng này.

Chú thích ảnh
Nhà máy năng lượng hạt nhân Kola tại Nga. Ảnh: RIA Novosti

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn thông báo từ cơ quan giám sát an toàn phóng xạ và hạt nhân Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển trong tháng 6 cho biết đã phát hiện mức đồng vị phóng xạ nhỏ vô hại với con người và môi trường ở một số khu vực thuộc Phần Lan, Nam Bắc Âu, Bắc Cực.

Thư ký Tổ chức Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện – ông Lassina Zerbo - ngày 26/6 cho biết cảm biến đặt tại Thụy Điển đã phát hiện mức tăng nhẹ đồng vị phóng xạ tại không phận Tây Bắc Âu.

Cơ quan An toàn Phóng xạ Thụy Điển ngày 23/6 nhận định hiện tại chưa thể xác nhận nguồn gây tăng mức phóng xạ hoặc những đám mây có chứa đồng vị phóng xạ trên bầu trời Bắc Âu. Phần Lan và Na Uy cũng chưa xác định được “nghi phạm” dẫn đến tình trạng này.

Tuy nhiên, Viện Y tế Công cộng và Môi trường Quốc gia Hà Lan ngày 26/6 cho biết qua phân tích dữ liệu, họ nghi ngờ đồng vị phóng xạ có nguồn gốc từ phía tây nước Nga và thuộc nhà máy năng lượng hạt nhân.

Hãng TASS (Nga) dẫn lời đại diện cơ quan vận hành nhà máy điện hạt nhân nhà nước Nga Rosenergoatom cho biết hai nhà máy điện hạt nhân ở Tây Bắc nước Nga không ghi nhận bất cứ sự cố nào. Theo TASS, nhà máy Leningrad gần St. Petersburg và nhà máy Kola gần thành phố Murmansk đã vận hành bình thường với mức phóng xạ trong phạm vi ổn định.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mức phóng xạ tăng sau cháy rừng gần Chernobyl ở Ukraine
Mức phóng xạ tăng sau cháy rừng gần Chernobyl ở Ukraine

Cháy rừng gần Chernobyl (Ukraine) đã khiến mức độ phóng xạ tại đây tăng gấp 16 lần mức bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN