Về triển vọng cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Triều Tiên

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ gặp nhau trong năm nay, song thông tin chi tiết về sự kiện này vẫn chưa được công bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 1/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã thông báo khả năng này. Tuy nhiên, ông cho biết chi tiết và thời điểm cụ thể diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh này vẫn chưa được ấn định thông qua các kênh ngoại giao.


Trước đó, ngày 31/5, Hãng Thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thăm Triều Tiên và gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng. Hai bên đã nhất trí "tiến hành cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên và Nga trong năm nay để đánh dấu lễ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương". 


Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov đã chuyển lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng thống Putin đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo thông báo của Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Putin đánh giá cao tuyên bố mà Triều Tiên và Hàn Quốc đã ký kết sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ để hiện thực hóa tuyên bố này. Ông Lavrov đã chuyển lời mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga.


TTXVN/Báo Tin tức
Tin tặc lợi dụng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều phát tán mã độc
Tin tặc lợi dụng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều phát tán mã độc

Cisco, công ty hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin và kết nối mạng của Mỹ ngày 1/6 cho biết tin tặc đã sử dụng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Mỹ làm "mồi nhử" để phát tán các thư điện tử có đính kèm mã độc khắp Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN