Vatican thông báo Giáo hoàng Francis phẫu thuật đại tràng

Ngày 4/7, Giáo hoàng Francis, 84 tuổi, phải phẫu thuật vì chứng viêm đại tràng.

Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn một tuyên bố của Vatican cho biết, Giáo hoàng đã được vào Bệnh viện Đại học Gemelli tại Rome "để phẫu thuật theo lịch trình nhằm trị triệu chứng hẹp túi thừa đại tràng". Vấn đề là tình trạng viêm túi thừa có khả năng gây đau đớn, một túi có thể hình thành trên thành ruột kết và có xu hướng nhân lên theo tuổi tác. Một biến chứng tiềm ẩn là sự thu hẹp bất thường của đại tràng. 

Tuyên bố trên của Vatican đã được đưa ra sau khi cuộc phẫu thuật đã hoàn tất.

Giáo hoàng Francis sinh ngày 17/12/1936 tại Argentina, đã bị mất một phần phổi phải ở tuổi 21. Ông cũng bị một vấn đề về hông và đau thần kinh tọa.

Dương Hoa (TTXVN)
Giáo hoàng Francis hy vọng về sự hồi sinh sau đại dịch COVID-19
Giáo hoàng Francis hy vọng về sự hồi sinh sau đại dịch COVID-19

Ngày 3/4, Giáo hoàng Francis đã chủ trì lễ vọng Phục sinh tại thánh đường St.Peter, trong đó ông bày tỏ hy vọng thời khắc đen tối của đại dịch COVID-19 sẽ qua đi và mọi người có thể tận hưởng lại "vẻ đẹp của cuộc sống mỗi ngày".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN