Văn phòng đảng Cộng hòa tại North Carolina bị tấn công

Các cơ quan thực thi pháp luật ngày 16/10 đã mở cuộc điều tra vụ ném bom xăng nhằm vào Văn phòng của đảng Cộng hòa tại bang North Carolina với thông điệp “Những kẻ Cộng hòa phát xít hãy biến đi”.

Hình ảnh thiệt hại sau vụ tấn công. Ảnh: AP

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của cảnh sát bang North Carolina cho biết không ai bị thương trong vụ cố ý phóng hỏa đêm 15/10 nhằm vào trụ sở đảng Cộng hòa tại thị trấn Hillsborough này. Theo Giám đốc văn phòng của đảng Cộng hòa tại bang trên, ông Dallas Woodhouse, đây là hành động “khủng bố chính trị” và trụ sở này đã bị hư hại.

Trong khi đó, trên trang mạng cá nhân, ứng cử viên tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đã lên tiếng quy trách nhiệm tiến hành vụ tấn công cho đại diện của đảng Dân chủ tại bang North Carolina.

Cùng ngày, ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton cũng đã lên án vụ tấn công là “ghê tởm và không thể chấp nhận được", đồng thời bày tỏ vui mừng vì "mọi người đều an toàn”.

TTXVN/Tin Tức
Trò chơi vương quyền nước Mỹ: Hai "triều đại" không muốn Trump nắm quyền
Trò chơi vương quyền nước Mỹ: Hai "triều đại" không muốn Trump nắm quyền

Tại Washington đang tồn tại hai “triều đại” quyền lực chi phối cuộc bầu cử Mỹ hiện nay với điểm chung là ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump không thể đặt chân vào Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN