Vấn đề người di cư: Italy phát hiện 42 người nhập cư bị bóc lột sức lao động

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn tin của hãng thông tấn ANSA ngày 17/8 cho biết lực lượng Cảnh binh Italy đã đột kích vào hai trang trại nằm giữa ngôi làng Asola và Piubega thuộc tỉnh Mantova, miền Bắc Italy và phát hiện 42 người nhập cư bị bóc lột sức lao động.

Chú thích ảnh
Tàu Aquarius cập cảng Catania thuộc đảo Sicily, Italy sau chiến dịch cứu hộ người di cư trên Địa Trung Hải tháng 3/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số những nạn nhân của vụ bóc lột sức lao động này có 24 người không có hợp đồng lao động thường xuyên. Những người này phải làm việc 12 - 13 giờ mỗi ngày và chỉ được trả 3 euro/giờ. Họ phải sống tập trung trong một lán trại với 25 người và điều kiện sinh hoạt tồi tàn chỉ với một nhà vệ sinh. Sáu người đã bị bắt giữ trong vụ đột kích, trong đó có 1 người Italy, là chủ sở hữu của hai trang trại và 5 người Bangladesh là những người thuê đất để canh tác.

Cuộc đột kích nằm trong một chiến dịch đặc biệt nhằm tăng cường kiểm soát trên lĩnh vực nông nghiệp của lực lượng Cảnh binh Italy.

TTXVN/Báo Tin tức
Italy nhất trí tiếp nhận người di cư được cứu trên biển
Italy nhất trí tiếp nhận người di cư được cứu trên biển

Italy nhất trí tiếp tục tiếp nhận những người di cư được cứu trên biển, ít nhất cho đến khi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra được một chiến lược rộng hơn nhằm phân bổ số lượng người di cư một cách công bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN