Vấn đề đoàn xe nhân đạo tại Ukraine được giải quyết

Ngày 18/8, Nga cho biết tất cả các vấn đề liên quan tới việc Moskva gửi đoàn xe nhân đạo tới Ukraine đã được giải quyết song khẳng định cuộc đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn hay một giải pháp chính trị cho cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine vẫn không đạt được tiến triển.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau các cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng các nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine ở Berlin hôm 17/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Tất cả những vướng mắc liên quan tới vấn đề nhân đạo đã được giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi không thể thông báo kết quả về việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cũng như về một tiến trình chính trị".

Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã đạt được "tiến triển nhất định" trong đàm phán ngày 17/8 giữa ngoại trưởng Nga, Đức, Pháp và Ukraine về phương thức chấm dứt xung đột quân sự ở miền Đông Ukraine.

Bộ trên khẳng định tất cả các bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán trong cùng một khuôn khổ để chuẩn bị "những đề xuất cụ thể" cho các nguyên thủ của Nga, Đức, Pháp và Ukraine.



TN (Theo Reuters)
Nga, Ukraine nhất trí kiểm tra đoàn xe viện trợ
Nga, Ukraine nhất trí kiểm tra đoàn xe viện trợ

Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) ngày 17/8 cho biết giới chức biên phòng và hải quan của Nga và Ukraine đã nhất trí bắt đầu kiểm tra nhóm xe tải đầu tiên trong đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN