Vấn đề chống khủng bố: Na Uy gia hạn kiểm soát biên giới

Ngày 23/10, Na Uy công bố quyết định gia hạn kiểm soát biên giới với các quốc gia Tây Âu khác đến ngày 11/11 tới nhằm ứng phó với nguy cơ khủng bố gia tăng.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Na Uy phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở Kongsberg để phục vụ công tác điều tra. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Tư pháp Na Uy Emilie Mehl cho biết quyết định này giúp cảnh sát nước này có thêm cơ hội để thu thập thông tin về du khách cũng như tiến hành thêm các biện pháp kiểm soát biên giới. Thông cáo nêu rõ cơ sở đưa ra quyết định này là nguy cơ khủng bố gia tăng, trong bối cảnh xảy ra các vụ tấn công gần đây ở Stockholm (Thụy Điển) và Copenhagen (Đan Mạch).

Trước đó, ngày 8/10, Cảnh sát An ninh Na Uy (PST) đã nâng cảnh báo đe dọa khủng bố từ mức trung bình (cấp độ 3) lên mức cao (cấp độ 4) trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPC) đã cho phép cảnh sát Na Uy trang bị vũ khí đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát biên giới.

Viên Luyến (TTXVN)
Các nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tập trung thảo luận về chống khủng bố
Các nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tập trung thảo luận về chống khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong ngày 24/10, Hội nghị các nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tập trung thảo luận chủ đề chống khủng bố, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình và chia sẻ công nghệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN