Vấn đề chống khủng bố: Đức bắt giữ 3 nghi phạm thiếu niên

Cơ quan công tố Đức ngày 12/4 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 thiếu niên gồm 2 nữ và 1 nam tại vùng Duesseldorf, miền Tây nước Đức. Các đối tượng này bị tình nghi âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố mang động cơ Hồi giáo.

Theo các công tố viên, 3 đối tượng nói trên trong độ tuổi 15-16, cũng âm mưu thực hiện tội ác giết người. Các nhà điều tra không công bố chi tiết liên quan đến âm mưu tấn công, song cho biết vẫn đang điều tra vụ việc. 

Theo báo Bild, 3 đối tượng thiếu niên này được cho là âm mưu tấn công bằng dao và chất nổ nhân danh nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Mục tiêu tấn công nhằm vào  các tín đồ Cơ đốc giáo và cảnh sát. Các đối tượng tình nghi cũng có ý định kiếm súng để thực hiện vụ tấn công. 

Đức đặc biệt cảnh giác đề phòng xảy ra các vụ tấn công khủng bố kể từ sau khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Giới chức tình báo Đức cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố "hiện hữu và cao hơn" thời gian trước đây.

Hồi tháng 1 vừa qua, cảnh sát Đức cũng đã bắt giữ 3 đối tượng được cho là âm mưu tấn công nhà thờ ở Cologne vào đêm Giao thừa. 

Theo báo cáo từ cơ quan tình báo nội địa liên bang Đức, số đối tượng thuộc diện Hồi giáo cực đoan ở Đức đã giảm từ 28.290 vào năm 2021 xuống còn 27.480 vào năm 2022. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser bày tỏ lo ngại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo "vẫn là một mối đe dọa nguy hiểm".

Phương Anh (TTXVN)
Nga áp dụng chế độ chống khủng bố tại CH Kabardino-Balkaria
Nga áp dụng chế độ chống khủng bố tại CH Kabardino-Balkaria

Theo hãng tin TASS, ngày 11/4, Nga đã áp dụng chế độ chống khủng bố (CTO) tại trung tâm hành chính Nalchik và một số khu vực nhất định ở Chereksky tại CH Kabardino-Balkaria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN