Vấn đề Biển Đông có thể chi phối Đối thoại Trung-Mỹ

Tình hình căng thẳng leo thang liên quan tới các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông có thể sẽ “phủ bóng đen” lên cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Trung-Mỹ (S&ED) lần thứ 8 diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 6-7/6.

Báo chí Mỹ ngày 5/6 đưa tin, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang căng thẳng thời gian gần đây liên quan tới tình hình tại Biển Đông, đặc biệt sau khi báo “Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng” tuần trước cho hay Bắc Kinh có thể thiết lập một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng biển này.

Trong chuyến công du tới Ulan Bator (Mông Cổ) ngày 5/6 trước khi đến Bắc Kinh dự S&ED, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố việc thiết lập một ADIZ như vậy sẽ bị coi là “hành động gây hấn và gây bất ổn”.

TTXVN/Tin Tức
Malaysia nhấn mạnh đoàn kết ASEAN trong vấn đề Biển Đông
Malaysia nhấn mạnh đoàn kết ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 4/6 nhấn mạnh cần sự đoàn kết, thống nhất giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vấn đề Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN