'Vẫn còn thời gian cho giải pháp ngoại giao với vấn đề Iran'

Ngày 11/4, phát biểu tại cuộc họp Ngoại trưởng các nước công nghiệp phát triển (G-8) tại Oasinhtơn, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng vẫn còn thời gian cho một giải pháp ngoại giao đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, song nước CH Hồi giáo này cần nhanh chóng xoa dịu những quan ngại của cộng đồng quốc tế.

Theo bà H.Clinton, cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 14/4 sắp tới là một cơ hội để Iran giải đáp nghiêm túc những quan ngại của cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Têhêran cần nhanh chóng đến với bàn đàm phán để xây dựng một không khí tích cực nhằm đạt được các kết quả cụ thể.


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng vẫn còn thời gian cho một giải pháp ngoại giao đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Ảnh: Internet.



Liên quan đến cuộc đàm phán trên, ngày 11/4, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili tuyên bố sẽ nỗ lực đưa ra "các sáng kiến mới" và hy vọng các nước P5+1 cũng sẽ tham gia đàm phán với những cách tiếp cận mang tính xây dựng.

Mặc dù vậy, theo hãng thông tấn ISNA (Iran), Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad cùng ngày đã khẳng định Têhêran sẽ không "lùi bước" trong các quyền của mình, hàm ý rằng trong đàm phán sắp tới, Iran sẽ không chấp nhận những sức ép của phương Tây. Mỹ và các nước đồng minh phương Tây cáo buộc Iran phát triển hạt nhân để chế tạo vũ khí, trong khi Têhêran kiên quyết bác bỏ và khẳng định nước này có quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Trước thềm đàm phán, ngày 11/4, Iran đã tung ra "quân bài dầu mỏ" khi thông báo ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang các nước Liên minh châu Âu (EU), đồng thời yêu cầu phương Tây chấm dứt các hình thức đe dọa nước này. Trong một thể hiện sức mạnh khác, Lực lượng Vũ trang và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố kế hoạch tập trận chung.

Tư lệnh Lục quân Iran, tướng Ahmadreza Pourdastan thông báo Lực lượng Vũ trang Iran và IRGC đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận chung lần đầu tiên trong năm nay theo lịch Iran (bắt đầu từ ngày 20/3). Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tập trận.

Trong một diễn biến liên quan, Chỉ huy cơ sở phòng không của Iran "Hatamol al Anbiya", tướng Farzad Esmail ngày 11/4 cho biết tình báo Iran đang sử dụng máy bay không người lái để chụp những bức ảnh chi tiết về tàu sân bay của Mỹ và các tàu khác trong Vịnh Persian.

Theo lời tướng trên, các máy bay không người lái của Iran thường xuyên bay phía trên các tàu Mỹ ở Vịnh Persian và chụp ảnh. Ông cũng phủ nhận tin tức trên tờ "Bưu điện Oasinhtơn" nói rằng Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo tướng Esmail, bức ảnh đó được chụp nhưng không phải bằng máy bay không người lái mà từ các vệ tinh do thám của Mỹ.

TTXVN/Tin tức


Đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1: Cánh cửa hẹp
Đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1: Cánh cửa hẹp

Mặc dù cơ hội đã bắt đầu được mở ra sau hơn một năm đàm phán rơi vào bế tắc, song có thể nói triển vọng thành công của cuộc đàm phán lần này chỉ như là "cánh cửa hẹp" vì chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên có thể rút ngắn khoảng cách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN