Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khai mạc phiên họp lần thứ 25

Sáng 20/1, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC- Quốc hội) Trung Quốc khóa XIII đã bắt đầu kỳ họp thứ 25 để xem xét một số dự luật và sửa đổi luật.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Trung Quốc tại Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Chương trình nghị sự của kỳ họp bao gồm việc xem xét dự luật sửa đổi đối với Luật Phòng chống dịch bệnh động vật và Luật Xử phạt hành chính, cũng như dự luật sửa đổi bổ sung đối với Luật An toàn Lao động và Luật Giáo dục.

Trong kỳ họp kéo dài 3 ngày, các đại biểu sẽ thảo luận kỹ dự luật bảo vệ bờ biển, dự luật trợ giúp pháp lý, dự luật bác sĩ, dự luật bảo vệ vùng đầm lầy và dự luật giáo dục gia đình.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ xem xét dự thảo quyết định về việc thành lập một tòa án tài chính Bắc Kinh và nhiều báo cáo khác, trong đó có một báo cáo về công tác ghi chép và rà soát của Ủy ban Các vấn đề Lập pháp của Ủy ban Thường vụ NPC trong năm 2020.

Thành Dương (TTXVN)
Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật An ninh Quốc gia đối với Hong Kong
Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật An ninh Quốc gia đối với Hong Kong

Ngày 30/6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã chính thức thông qua Luật an ninh quốc gia đối với Đặc khu hành chính Hong Kong của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN