Ủy ban điều tra Đức gặp Snowden để tìm hiểu vụ nghe lén

Các thành viên của Ủy ban điều tra thuộc Quốc hội Đức đối với các hoạt động do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) ngày 5/6 nhất trí sang Moskva (Nga) để gặp trực tiếp cựu nhân viên NSA Edward Snowden, người đã tiết lộ chương trình do thám quy mô lớn của Washington nhằm cả vào các nước đồng minh, trong đó có Đức. Chuyến đi này dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 tới.

Mục đích của chuyến đi đến Moskva nói trên là tiến thành cuộc đối thoại không chính thức với Snowden, theo đó Ủy ban điều tra có thể đánh giá giá trị của những thông tin do người với tư cách là nhân chứng này cung cấp. Trước đó, cựu nhân viên NSA đã công bố một số tài liệu cho thấy cơ quan này đã tiến hành nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel, gây ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Âu.

Kế hoạch trên đã vấp phải sự phản đối của các thành viên đại diện phe cánh tả (đảng Cánh tả và đảng Xanh) trong Ủy ban điều tra. Họ nhiều lần kêu gọi lãnh đạo Đức tổ chức cuộc gặp với Snowden tại Berlin vì cho rằng cuộc gặp tại Moskva có thể không đạt kết quả. Một số quan sát viên địa phương cho rằng Berlin không ủng hộ việc đưa Snowden đến Đức vì lo ngại sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với Mỹ.

Hồi tháng 6/2013, tuần báo "Tấm gương" (Spiegel) của Đức đăng tải những tài liệu do Snowden tiết lộ, trong đó cho biết NSA mỗi tháng đã nghe lén gần 500 triệu cuộc điện thoại và trao đổi thông tin qua internet tại Đức, trong đó điện thoại của Thủ tướng Merkel cũng bị NSA theo dõi. Trước sự việc này, ngày 4/6 vừa qua, Tổng Công tố Liên bang Đức đã mở cuộc điều tra hình sự vụ NSA bị cáo buộc nghe lén điện thoại của lãnh đạo Đức.

Vụ bê bối do thám của NSA đã khiến dư luận Đức phẫn nộ và gây căng thẳng trong mối quan hệ song phương giữa Đức và Mỹ. Trong chuyến công du tới Washington hồi tháng trước, cả Thủ tướng Merkel và Tổng thống Barack Obama đều thừa nhận hai bên vẫn còn những bất đồng liên quan chương trình trên. Snowden lưu trú ở Nga từ tháng 6/2013, sau đó được các nhà chức trách nước này cấp quy chế tị nạn tạm thời một năm tại đây.


TTXVN/ Tin tức

Đức điều tra hình sự vụ Mỹ nghe lén điện thoại Thủ tướng Đức
Đức điều tra hình sự vụ Mỹ nghe lén điện thoại Thủ tướng Đức

Tổng Công tố viên liên bang Đức Harald Range đã quyết định mở cuộc điều tra hình sự vụ Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN