Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế khẳng định cam kết hỗ trợ Triều Tiên

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) vẫn cam kết hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên và sẵn sàng nối lại các dự án bị đình chỉ ở nước này ngay khi tình hình dịch COVID-19 được cải thiện.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap, ông David Maizlish, Trưởng phái bộ ICRC tại Seoul, lưu ý việc Triều Tiên gần đây nhấn mạnh sự hợp tác với ICRC và các tổ chức nhân đạo toàn cầu khác trong bối cảnh nước này đóng cửa biên giới từ lâu do đại dịch COVID-19.

Ông nêu rõ: "Chúng tôi muốn nhắc lại cam kết thực hiện các hoạt động nhân đạo, phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên và các cơ quan chức năng, để cùng đáp ứng các nhu cầu nhân đạo ở nước này. Khi tình hình cho phép, chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động bị đình chỉ và thậm chí phát triển các chương trình của mình, tùy thuộc vào đánh giá về tình hình ở Triều Tiên".

Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của ông Maizlish với truyền thông địa phương kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 12 năm ngoái. 

Cho đến nay Triều Tiên chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào, quốc gia Đông Bắc Á này vẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch gắt gao, theo đó đình chỉ gần như toàn bộ các chuyến bay quốc tế, tuyến đường sắt và đường bộ xuyên biên giới. Tháng 12 năm ngoái, phái đoàn ICRC tại Đông Á cho biết nhân viên quốc tế của ICRC đã rời Bình Nhưỡng; văn phòng ICRC tại Triều Tiên tiếp tục mở cửa nhưng chỉ hoạt động giới hạn vì các quy định chống dịch.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Ấn Độ gượng dậy sau làn sóng dịch COVID-19 thứ hai
Ấn Độ gượng dậy sau làn sóng dịch COVID-19 thứ hai

Cách đây 2 tháng, cơ sở hạ tầng y tế của Ấn Độ bị tác động nặng nề bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Sau một thời gian chiến đấu chống dịch, Ấn Độ đang dần quay trở lại cuộc sống bình thường mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN