Uruguay hợp pháp hóa mua bán cần sa

Với tỷ lệ 16/29 phiếu ủng hộ, Thượng viện Uruguay ngày 11/12 đã thông qua dự luật cho phép công dân nước này trồng, mua và hút cần sa. Như vậy, Uruguay đã trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa quy trình trọn vẹn về trồng trọt, phân phối và tiêu thụ loại mặt hàng gây nghiện này.


Những người ủng độ đạo luật mới này đã tập trung bên ngoài tòa nhà Thượng viện với những quả bóng bay màu xanh và những lá cần sa mang khẩu hiệu: "Trồng sự tự do, Uruguay phát triển".


Theo đó, khi đạo luật được triển khai vào tháng 4/2014, mỗi người sẽ được mua tối đa 40 gam cần sa trong một tháng tại các cửa hàng dược phẩm được cấp giấy phép. Người mua phải trên18 tuổi và phải đăng ký thông tin mua bán chặt chẽ với chính quyền.

Một người Uruguay đủ tuổi có quyền trồng 6 cây cần sa tại nhà mỗi năm, tương đương với khoảng 480 gam thành phẩm. Một nhóm hút gồm từ 15-45 người sẽ được trồng tối đa 99 cây một năm.

"Đạo luật mới sẽ đem lại một bước ngoặt lớn về văn hóa, tập trung đến sức khỏe cộng đồng và đẩy lùi nạn buôn bán ma túy trái phép", Thượng nghị sỹ Lucia Topolansky cho biết.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc Uruguay hợp pháp hóa các hoạt động liên quan đến cần sa sẽ không những tạo điều kiện cho người dân tiêu thụ chất gây nghiện nhiều hơn, mà còn "mở cửa" cho các loại ma túy mạnh khác tại quốc gia này.


Hoàng Trang (theo Reuters)
New Zealand thu lượng chất tiền ma túy lớn kỷ lục
New Zealand thu lượng chất tiền ma túy lớn kỷ lục

Cảnh sát New Zealand vừa triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức, tịch thu hơn 330kg pseudoephedrine - tiền chất để sản xuất ma túy đá, bắt giữ hàng chục đối tượng và tịch thu một lượng tài sản có giá trị lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN