Uruguay bắt 2 thủy thủ Việt vì nghi gây cháy tàu Hàn Quốc

Cảnh sát cảng Môntêviđêo của Uruguay ngày 27/3 thông báo, hai thủy thủ Việt Nam đã bị bắt vì bị tố cáo là thủ phạm gây ra hỏa hoạn trên tàu Yung Woo -1 của Hàn Quốc, khi tàu này đang rời cảng để ra khơi đánh cá vào rạng sáng cùng ngày.

Phó trưởng cảnh sát cảng Môntêviđêo Marcelo D’Anatro cho biết, hai thủy thủ bị bắt để thẩm vấn gồm Ngo Duc Bau (tên không dấu) (sinh ngày 17/6/1989), và Tran Van Quyet (sinh ngày 5/3/1993).
 
Vụ cháy diễn ra với quy mô nhỏ và đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt nhanh chóng. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên tàu có 33 thủy thủ Châu Á, trong đó có 9 người Việt Nam, nhưng không có ai bị thương vong. Trong bức điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Áchentina kiêm nhiệm tại Uruguay, ông D’Anatro đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam cung cấp phiên dịch phục vụ việc thẩm vấn để làm rõ sự việc. Báo chí địa phương cho biết hỏa hoạn xuất phát tại cabin sau khi hai thủy thủ Việt Nam ẩu đả với nhau.

Vụ cháy lần này xảy ra chưa đầy một tháng sau vụ hỏa hoạn trên tàu Jung Woo- III, một tàu cá khác cũng của Hàn Quốc khi neo đậu tại cảng Môntêviđêô, khiến 2 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng và 4 thủy thủ khác bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng. Hiện tại chỉ còn một thủy thủ phải điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu của Trung tâm bỏng quốc gia (Nguyễn Hải Dương, sinh ngày năm 1991, quê Hà Tĩnh), và 2 thủy thủ bị bỏng nặng khác đã được chuyển viện sau khi sức khỏe tiến triển tốt.

Jung Woo-1 là một trong hàng chục tầu, phần lớn là của Châu Á, sử dụng cảng Môntêviđêo để tiếp viện hậu cần và bảo dưỡng máy móc. Trong những năm gần đây một số tàu, phần lớn là tàu Hàn Quốc, đã bốc cháy tại cảng. Năm 2010, Bộ trưởng quốc phòng Uruguay khi đó, ông Luis Rosadilla, đã chỉ thị cho tình báo hải quân nghiên cứu nguyên nhân của hiện tượng trên nhưng cho đến nay việc điều tra vẫn chưa có kết quả.


Quang Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN