Uống rượu gạo tự chế, ít nhất 47 người thương vong do ngộ độc

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 44 người phải nhập viện tại tỉnh Kratie, Campuchia, do ngộ độc rượu.

Giới chức y tế và cảnh sát địa phương ngày 19/10 cho biết loại rượu gạo tự chế mà các nạn nhân đã uống bị nghi là có chứa "lượng methanol cao hơn mức cho phép".

Cảnh sát trưởng huyện Sambou thuộc tỉnh trên, ông Bun Chhoeun cho biết trong số người thiệt mạng có một phụ nữ. Sự việc xảy ra tại làng Damre chiều 18/10. Các nạn nhân đã uống rượu sau khi thu hoạch lúa và có cùng các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, khó thở. Một chủ sản xuất rượu gạo trong làng đã bị bắt giữ để thẩm vấn, và mẫu rượu tại đây đã được thu thập để kiểm tra.

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Ly Sovann cho biết bộ đã cử các quan chức y tế đến ngôi làng trên. Theo ông Ly Sovann, dựa trên các triệu chứng, cơ quan chức năng kết luận sơ bộ nguyên nhân là do rượu chứa methanol ở mức cao. Ông cũng kêu gọi người dân không nên uống rượu chưa rõ nguồn gốc hoặc rượu không được sản xuất bằng công nghệ phù hợp.

Rượu gạo là thức uống phổ biến ở khu vực nông thôn Campuchia vì giá rẻ, tuy nhiên các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm lại không được đảm bảo. Tháng 5 vừa qua, cũng tại tỉnh Kratie, 13 người đã thiệt mạng và gần 300 người nhập viện do uống rượu pha methanol và nước.

Bích Liên (TTXVN)
Sau bữa tiệc, 6 người đàn ông tử vong do ngộ độc rượu
Sau bữa tiệc, 6 người đàn ông tử vong do ngộ độc rượu

Ngày 26/6, giới chức Indonesia cho biết tại khu vực Đông Cengkareng, phía Tây thủ đô Jakarta, đã xảy ra một vụ ngộ độc rượu khiến 6 người đàn ông tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN