Ứng dụng công nghệ tạo đột phá trong cuộc bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp Nga 

Công nghệ bỏ phiếu điện tử từ xa đã góp phần làm nên thành công ngoài mong đợi của cuộc bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp tại Nga.

Chú thích ảnh
Cử tri Nga tại một điểm bỏ phiếu trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp ở Moskva ngày 1/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 2/7 theo giờ địa phương, Ủy ban bầu cử trung ương Nga công bố số liệu kiểm phiếu mới nhất sau khi kiểm 100% số phiếu, theo đó tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với việc sửa đổi Hiến pháp Nga đạt 77,92%, tỷ lệ không tán thành là 21,27%.

Phát biểu tại họp báo ở trụ sở Ủy ban bầu cử trung ương Nga, Bộ trưởng Truyền thông Maksut Shadaev nhấn mạnh, công nghệ bỏ phiếu điện tử từ xa sẽ tiếp tục được ứng dụng trong các cuộc bầu cử trong tương lai. Theo ông, bỏ phiếu điện tử từ xa là xu hướng đang cho thấy có triển vọng cao, ứng dụng rất tiện lợi trong thời buổi công nghệ hiện đại ngày nay. 

Trong khi đó, nhiều nhà quan sát cũng ghi nhận những kết quả thành công ngoài mong đợi của đợt bầu cử lần này. Chuyên gia hàng đầu về chính sách đối nội Nga, Evgeny Minchenko nhấn mạnh tính đa dạng trong việc bỏ phiếu đã làm nên thành công ngoài mong đợi của cuộc bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp. Theo đó, cử tri không nhất thiết phải đến điểm bầu cử, mà có thể sử dụng các ứng dụng điện thoại thông minh để thực hiện bỏ phiếu. Những cách thức mới này cho phép gia tăng tỉ lệ cử tri bỏ phiếu. 

Theo ý kiến chuyên gia, cuộc bỏ phiếu đã diễn ra rất cởi mở, kết quả kiểm phiếu đã cho thấy số lượng rất lớn các cử tri Nga đi bỏ phiếu cho sửa đổi Hiến pháp. Điều này khẳng định tính hợp pháp không chỉ được đảm bảo bằng tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, mà còn bởi số ít các vi phạm được xác định. 

Lãnh đạo Hiệp hội giám sát công cộng độc lập Aleksander Brod phát biểu với báo giới rằng cuộc bỏ phiếu đã diễn ra không có vấn đề nghiêm trọng và những ý đồ làm suy yếu tính hợp pháp của cuộc bầu cử đã không thành công. Tổng cộng 526.000 quan sát viên độc lập hoạt động tại các điểm bầu cử trên toàn lãnh thổ Nga đã cho thấy tính minh bạch của cuộc bỏ phiếu lần này được đảm bảo.

Trần Hiếu (TTXVN)
Kết quả cuối cùng cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp Nga
Kết quả cuối cùng cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp Nga

Ngày 2/7, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho biết, sau khi 100% số phiếu được kiểm, kết quả cho thấy đa số cử tri Nga bày tỏ ủng hộ các sửa đổi Hiến pháp trong cuộc bỏ phiếu diễn ra từ ngày 25/6-1/7 trên toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN