Ứng cử viên Sanders công bố kế hoạch nhà ở trị giá 2.500 tỷ USD

Ngày 18/9, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders, ứng cử viên Tổng thống sáng giá của đảng Dân chủ, đã công bố kế hoạch nhà ở trị giá 2.500 tỷ USD nhằm đảm bảo cung cấp nhà ở cho tất cả người dân Mỹ.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống năm 2020 của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trả lời phỏng vấn tại Miami, Florida ngày 27/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ Sanders khẳng định không một nơi nào trên nước Mỹ, công nhân được trả lương tối thiểu toàn thời gian có thể mua được một căn hộ hai phòng ngủ.

Ông cũng cho rằng trong một thời gian dài, chính phủ liên bang không quan tâm đến cuộc khủng hoảng trầm trọng về nhà ở và ông cam kết sẽ chấm dứt tình trạng trên nếu trở thành Tổng thống mới của nước Mỹ.

Thượng nghị sĩ Sanders cho hay kế hoạch của ông sẽ đảm bảo cho mọi người Mỹ với bất cứ thu nhập nào có quyền cơ bản để có được một ngôi nhà an toàn, đàng hoàng, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng.

Kế hoạch của ông Sanders sẽ tìm cách đầu tư 1.480 tỷ USD trong vòng 10 năm vào Quỹ ủy thác nhà ở giá rẻ quốc gia (NAHTF) để xây dựng và duy trì 7,4 triệu căn nhà chất lượng với giá phải chăng, giúp xóa bỏ khoảng cách về nhà ở giá rẻ cho người thuê có thu nhập thấp nhất. Kế hoạch này cũng sẽ đầu tư thêm 400 tỷ USD để xây dựng 2 triệu nhà ở xã hội cho người có thu nhập từ thấp đến trung bình.

Ngoài ra, ông Sanders cũng muốn chấm dứt tình trạng vô gia cư bằng cách ưu tiên xây dựng 25.000 nhà ở thông qua NAHTF ngay trong năm đầu tiên khi ông lên nắm quyền, nhằm giúp đỡ người vô gia cư.

Đồng thời, ông cam kết sẽ cung cấp 500 triệu USD cho chính quyền tiểu bang và địa phương để giúp kết nối người vô gia cư với các cấp quản lý và dịch vụ xã hội.

Đặng Huyền (P/v TTXVN tại Washington)
Thống đốc bang Washington Jay Inslee rút khỏi cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ
Thống đốc bang Washington Jay Inslee rút khỏi cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ

Ngày 21/8, Thống đốc bang Washington Jay Inslee đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN