Ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen chạy đua vào Quốc hội Pháp

Ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (RN) Marine Le Pen sẽ chạy đua vào Quốc hội Pháp trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào tháng 6 tới. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng cực hữu của Pháp, bà Marine Le Pen. Ảnh: THX/TTXVN

Trao đổi với báo giới ngày 28/4, người đứng đầu đảng RN Jordan Bardella xác nhận bà Le Pen sẽ một lần nữa ra ứng cử cho khu vực bầu cử của mình ở Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp, trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 12-19/6.

Bà Le Pen được đánh giá là một đối thủ đáng gờm của Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron trong cuộc đua vào Điện Elysee vừa qua. Tuy nhiên, ông Macron đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống với 58,6% số phiếu ủng hộ, trong khi bà Le Pen giành được 41,4% số phiếu. Sau khi kết quả được công bố, bà Le Pen gọi số phiếu ủng hộ mà bà đã giành được trong cuộc bầu cử là "chiến thắng rực rỡ", qua đó dập tắt tin đồn bà sẽ lùi bước sau 3 lần tranh cử Tổng thống thất bại liên tiếp. 

Đảng RN đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội, hy vọng gia tăng số ghế sau kết quả đáng thất vọng hồi năm 2017 khi đảng này chỉ giành được 8 ghế. Một cuộc thăm dò gần đây của nhóm Harris Interactive cho thấy đảng RN có thể giành được 75-105 ghế trong Quốc hội gồm 577 ghế.

Phương Oanh (TTXVN)
Hội đồng Hiến pháp Pháp xác nhận kết quả bầu cử tổng thống
Hội đồng Hiến pháp Pháp xác nhận kết quả bầu cử tổng thống

Hội đồng Hiến pháp Pháp ngày 27/4 đã xác nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, theo đó, ông Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN