UNCTAD kêu gọi xóa 1.000 tỷ USD nợ của các nước đang phát triển

Ngày 23/4, Hội nghị Liên hợp quốc (LHQ) về thương mại và phát triển (UNCTAD) đã kêu gọi một thỏa thuận toàn cầu về việc xóa khoảng 1.000 tỷ USD nợ của các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ những nước này vượt qua "cú sốc" kinh tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Chú thích ảnh
Biển quảng cáo kêu gọi người dân "Hãy ở nhà Hãy an toàn" trên một đường phố ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 2/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong phát biểu của mình, Giám đốc Bộ phận Toàn cầu hóa và các chiến lược phát triển của UNCTAD Richard Kozul-Wright nhấn mạnh dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng nặng nề tới các quốc gia đang phát triển và việc những nước này không thể thanh toán các khoản nợ là điều "không thể tránh khỏi".

Báo cáo của UNCTAD cho thấy khoảng 64 quốc gia thu nhập thấp đang phải dành nhiều tiền chi trả các khoản nợ hơn so với đầu tư vào các hệ thống y tế. Các nước đang phát triển thu nhập cao có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ vào khoảng 2.000-2.300 tỷ USD trong năm 2020 và 2021. Trong khi đó, số nợ mà các nước đang phát triển thu nhập thấp và trung bình phải gánh vào khoảng 700-1.100 tỷ USD. Cơ quan này kêu gọi một kế hoạch toàn cầu nhằm giảm bớt gánh nặng nợ cho các nước nghèo để giúp những nước này tập trung đầu tư vào hệ thống chăm sóc y tế và phát triển kinh tế.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi giãn nợ cho các nước nghèo
Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi giãn nợ cho các nước nghèo

Ngày 7/4, gần 140 nhóm hành động và các tổ chức từ thiện đã cùng kêu gọi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), các chính phủ thuộc Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các chủ nợ tư nhân cho các nước nghèo nhất thế giới hoãn thanh toán nợ để có thể vượt qua cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN