Unasur họp khẩn về việc ông chủ WikiLeaks xin tị nạn

Chính phủ Peru (Pêru), nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur), ngày 16/8 cho biết, khối này đã chính thức triệu tập một cuộc họp bất thường cấp bộ trưởng ngoại giao vào ngày 19/8 tại thành phố Guayaquil (Ecuador) để xem xét những diễn biến tình hình sau khi Quito cho phép người sáng lập trang WikiLeaks, Julian Assange, tị nạn chính trị.

 

Ông chủ WikiLeaks, Julian Assange, đang tìm mọi cách để không bị dẫn độ về Thụy Điển. Nguồn: Internet.

 

Trong một thông cáo báo chí, Bộ ngoại giao Peru cho biết cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Ecuador, sau khi chính phủ Anh ngày 15/6 đe dọa  tấn công đại sứ quán Ecuador ở London (Luân Đôn) để bắt giữ và dẫn độ ông Assange sang Thụy Điển, nơi ông bị cáo buộc xâm hại tình dục.

 

Nhà báo người Australia (Ôxtrâylia) này xin tị nạn vì lo ngại bị Thụy Điển dẫn độ tiếp sang Mỹ để hầu tòa và nhận án nặng vì đã phát tán qua trang WikiLeaks hàng trăm nghìn điện tín ngoại giao bí mật của Washington (Oasinhtơn) hồi năm 2010.

 

Bất chấp bị đe dọa, chính phủ Ecuador ngày 16/8 vẫn thông báo cấp quy chế tị nạn chính trị cho ông Assange bởi cho rằng những lý do ông này đưa ra trong đơn xin tị nạn là “hoàn toàn đáng tin”.

 

Trong khi đó,  Liên minh Boliva cho các dân tộc châu Mỹ (Alba) ngày 16/8 đã ra thông cáo phản đối mạnh mẽ sự đe dọa của chính phủ Anh chống lại sự toàn vẹn của đại sứ quán Ecuador ở London và vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao, trong đó quy định đầy đủ các quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao.

 

Trong thông cáo, Alba cảnh báo chính phủ Anh về những hậu quả nghiêm trọng của việc thực thi những lời đe dọa đối với quan hệ giữa London với các nước thành viên của khối theo đường lối cánh tả này.

 

Để đánh giá tình hình trên, Alba sẽ sớm tổ chức một cuộc họp bất thường các bộ trưởng ngoại giao.

 

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Ecuador tại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), María Isabel Salvador, ngày 16/8 đã đề nghị triệu tập một cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao của tổ chức này để đưa ra một lập trường chung liên quan tới sự đe dọa của London đối với Quito.

 

Yêu cầu trên được bà Isabel đưa ra trong một cuộc họp bất thường tại Washington của đại sứ các nước thành viên OAS theo yêu cầu của Ecuador.

 

 

Quang Sơn

Anh cương quyết dẫn độ ông chủ WikiLeaks

Bộ Ngoại giao Anh ngày 16/8 tuyên bố, quyết định của Êcuađo đồng ý cho nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange tỵ nạn chính trị không hề làm thay đổi “nghĩa vụ” của Anh trong việc dẫn độ ông này về Thụy Điển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN