Ukraine: Xe quân sự hạng nặng tiến về Slavyansk

Người đứng đầu chính quyền thị trấn Slavyansk thuộc vùng Donetsk của Ukraine, ông Vyacheslav Ponomarev cho biết xe tăng và vũ khí tự hành của đơn vị vũ trang do chính quyền Kiev kiểm soát hiện đang di chuyển về phía thành phố này.

Binh lính cùng với xe bọc thép của chính quyền Ukraine xuất hiện tại vùng Slvyansk. Ảnh: Itar-tass


Theo ông Ponomarev, những thông báo về việc di dời các khí tài quân sự hạng nặng đến đây được đưa ra thường xuyên hơn. Lực lượng dân quân tự vệ Donbass đang tích cực chuẩn bị phòng ngự.

Ông nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và đang theo dõi tình hình. Báo cáo từ các nguồn khác nhau đều cho biết các xe quân sự đang trên đường di chuyển. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi không muốn đổ máu, chúng tôi có ý định đàm phán”.

Các ứng viên tổng thống Ukraine bị tấn công

Một số đối tượng vũ trang không rõ danh tính đã bao vây tòa nhà của kênh truyền hình ICTV, nơi ứng viên Tổng thống Ukraine Oleg Tsarev đang tham gia chương trình truyền hình trực tiếp mang tên "Tự do ngôn luận".

Theo hãng thông tấn ITAR-TASS, tòa nhà của ICTV bị những kẻ có vũ trang bao vây, lốp xe của ông Tsarev và các nhân viên bảo vệ đã bị chọc thủng. Bản thân ông Tsarev bị đánh trọng thương và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.


Theo truyền thông Ukraine, một ứng viên tổng thống khác là ông Mikhail Dobkin, người cũng dự kiến tham gia chương trình "Tự do ngôn luận", đã bị đổ sơn và tung bột mì vào người ngay bên ngoài tòa nhà của ICTV.


T.N (theo Ruvr)
Ukraine bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại miền Đông
Ukraine bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại miền Đông

Cơ quan báo chí của người đứng đầu Ukraine đưa tin, Tổng thống tạm quyền nước này Oleksander Turchinov đã ký sắc lệnh bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại miền Đông...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN