Ukraine bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại miền Đông

Ngày 14/4, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov đã ký sắc lệnh bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại miền Đông.

Cơ quan báo chí của người đứng đầu đất nước đưa tin, sắc lệnh "Về các biện pháp cấp bách để ngăn chặn nguy cơ khủng bố và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine" được ký và có hiệu lực ngay trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính quyền lâm thời Ukraine tiếp tục leo thang, người biểu tình không nghe theo tối hậu thư yêu cầu họ rút khỏi các công sở, đồng thời đưa ra các yêu sách mới về việc liên bang hóa đất nước.

Căng thẳng tiếp diễn tại miền đông Ukraine. Chính quyền lâm thời đề xuất giải pháp "hạ nhiệt". Ảnh: AFP - TTXVN


Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Koval cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mà Hội đồng An ninh và Quốc phòng đề ra về bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ đất nước.

Trong lúc này các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều thành phố, đặc biệt là tỉnh Donetsk. Theo Cơ quan Nội vụ tỉnh cho biết, 3.000 người đã tham gia biểu tình phản đối cùng lúc tại 9 thành phố trong tỉnh, nhiều trụ sở công quyền vẫn bị chiếm giữ. Hiện đại diện một số đảng phái trong Quốc hội đã đề nghị mở cuộc họp kín về tình hình tại miền Đông. Đại diện đảng đối lập, các ứng cử viên tổng thống đều kêu gọi Tổng thống tạm quyền Turchinov không sử dụng vũ lực để đáp lại nguyện vọng của người biểu tình.

Cùng ngày, một cuộc biểu tình khác đã diễn ra trước trụ sở Quốc hội tại thủ đô Kiev. Khoảng 300 người trang bị gậy gộc và đeo mặt nạ kín yêu cầu chính quyền phải có hành động hiệu quả để ổn định tình hình tại miền Đông, cụ thể là ban bố tình trạng khẩn cấp, tổng động viên quân đội.

Liên quan đến tình hình quyền con người trong các cuộc biểu tình tại miền Đông, Liên hợp quốc (LHQ) đã ra báo cáo nêu rõ chính quyền Kiev phải dừng ngay việc chia rẽ đất nước, đảm bảo quyền tham gia bình đẳng của tất cả công dân trong quá trình chính trị. Báo cáo nhấn mạnh, trong thông qua các luật về các dân tộc ít người, đặc biệt là luật ngôn ngữ, Ukraine phải tham vấn rộng với tất cả những bên liên quan, trên cơ sở các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và khu vực. Trước đó, phái bộ LHQ đã làm việc tại các tỉnh miền Đông Ukraine từ ngày 6 đến 18/4, xác nhận tình hình tại đây là "khá căng thẳng" và có thể xấu đi.


TTXVN/ Tin tức


Mỹ đối mặt với 'hố đen' tình báo về các sự kiện ở Ukraine
Mỹ đối mặt với 'hố đen' tình báo về các sự kiện ở Ukraine

Mỹ đang đối mặt với "lỗ đen" tình báo về những gì đang diễn ra ở Ukraine trong vài tháng gần đây và cảm thấy không thể đánh giá các sự kiện một cách rõ ràng để đưa ra kế sách đối phó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN