Ukraine thiếu nhân lực nghiêm trọng, nữ giới phải làm việc nặng nhọc

Do thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực như lái xe, cơ khí và làm đường... chính phủ Ukraine đã khởi động một chương trình đào tạo nữ giới đảm nhận các công việc vốn thường do nam giới cáng đáng.

Chú thích ảnh
Yuliia Kuzmina làm việc trong ngành điện sau khi phục vụ trong quân đội Ukraine. Ảnh: Business Insider

Nữ giới được đào tạo miễn phí tại các cơ sở giáo dục hoặc trực tiếp với nhà tuyển dụng nghề nghiệp mà họ đã chọn.

Yuliia Kuzmina, đang học nghề thợ điện tại Kamianske, một thành phố ở miền Đông Ukraine. "Đó là công việc khó khăn. Bạn phải chịu trách nhiệm về mạng sống của những người làm việc ở đó", cô gái 32 tuổi chia sẻ với tờ Business Insider (Mỹ).

Kuzmina là một trong số nhiều phụ nữ gia nhập ngành lao động liên quan đến dịch vụ thiết yếu kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Theo một trang web của chính phủ Ukraine, từ tháng 1 đến tháng 5, số lượng nữ giới học đào tạo nghề như Kuzmina, đã tăng 75% lên gần 17.000 người.

Nhưng phụ nữ Ukraine vẫn phải đấu tranh với các nhà tuyển dụng và thậm chí cả các thành viên gia đình không phải lúc nào cũng ủng hộ việc nữ giới đảm nhận các công việc truyền thống của nam giới.

Kuzmina không lạ lẫm với những công việc khó khăn. Cô đã phục vụ trong quân đội Ukraine hai năm. Kuzmina nhập ngũ năm 2020, trước đó cô là nhân viên văn phòng, từng học kế toán. Sau đó, cô trở thành lính ném lựu đạn tại Tiểu đoàn Donbas. Nhưng ngay khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, chỉ huy của Kuzmina đã giải tán đơn vị do thiếu nguồn lực.

Vào tháng 5, cô quyết định làm việc trong ngành điện địa phương. "Làm việc trong mạng lưới cung cấp điện rất quan trọng đối với tôi vì cơ sở hạ tầng then chốt này hiện đang bị pháo kích liên tục", Kuzmina đề cập đến các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Vào tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn một nửa sản lượng điện của Ukraine. Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga để làm suy yếu năng lực quân sự của Moskva.

Chú thích ảnh
Người dân Ukraine sơ tán tránh chiến sự tới cửa khẩu Medyka, giáp giới Ba Lan ngày 27/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc xung đột đã bước vào năm thứ hai và tạo ra nhu cầu lớn về lao động tại Ukraine. Hàng chục nghìn người đã tình nguyện nhập ngũ. Bên cạnh đó, theo Eurostat, tính đến tháng 11 đã có tới 650.000 nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự rời Ukraine đến các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Liechtenstein và Na Uy.

Liên hợp quốc (LHQ) ước tính rằng đến cuối năm 2023, khoảng 6,3 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã rời Ukraine để tị nạn và 3,7 triệu người phải di dời trong nước, tạo ra khoảng trống lớn về lao động trẻ, có tay nghề cao.

"Có thể nói rằng cả công việc cổ cồn trắng và lao động chân tay đều bị ảnh hưởng", bà Yana Lukashuk tại công ty môi giới việc làm Lobby X ở Kiev nhận định. Bà Lukashuk chia sẻ với Business Insider: "Ngày càng có nhiều ứng viên nữ trở thành công nhân nhà máy, kỹ thuật viên, người lái xe…".

Kuzmina là một trong hai nhân viên nữ tại nhà máy điện của cô nhưng là một trong số nhiều phụ nữ đang nỗ lực để lấp đầy khoảng trống đối với công việc lao động chân tay.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Business Insider)
Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi phi công phương Tây đến Ukraine vận hành F-16
Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi phi công phương Tây đến Ukraine vận hành F-16

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã kêu gọi các phi công phương Tây đến và “chiến đấu vì tự do” ở Ukraine cho đến khi Kiev có thể đào tạo phi công của riêng mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN