Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo Phó Thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba, quyết định sơ tán bắt buộc được đưa ra do tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng tại 44 khu dân cư nằm sát tiền tuyến. Thông báo được đăng tải trên Telegram ngày 2/1, cho biết đối tượng sơ tán bao gồm hơn 3.000 trẻ em và người thân đi kèm.
Hoạt động sơ tán cũng đang được triển khai tại tỉnh Chernihiv ở miền bắc Ukraine, khu vực giáp với Belarus và thường xuyên hứng chịu các đợt pháo kích xuyên biên giới. Ông Kuleba cho biết, kể từ ngày 1/6/2025, tổng cộng khoảng 150.000 người đã được di dời khỏi các khu vực tiền tuyến đến những địa bàn an toàn hơn, trong đó có gần 18.000 trẻ em và hơn 5.000 người gặp hạn chế về khả năng di chuyển.
Quyết định sơ tán được ban hành trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Zaporizhzhia trong đêm 1/1. Chính quyền địa phương cho biết đây là một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào thành phố này trong thời gian gần đây. Ít nhất 9 UAV đã đánh trúng nhiều khu dân cư, làm hư hại hàng chục tòa nhà và cơ sở hạ tầng dân sự. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 116 UAV tầm xa trong đêm. Lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn được 86 chiếc, trong khi 27 chiếc khác đã đánh trúng mục tiêu.
Trong khi đó, lực lượng Nga tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát trên thực địa. Theo phân tích của hãng tin AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Nga đã kiểm soát hơn 5.600 km² lãnh thổ Ukraine trong năm 2025. Mức độ mở rộng lãnh thổ của Nga trong năm qua cao hơn tổng diện tích chiếm được trong hai năm trước đó cộng lại, dù vẫn thấp hơn rất nhiều so với hơn 60.000 km² mà Nga kiểm soát trong năm 2022, năm đầu tiên của chiến dịch quân sự.
Giới phân tích cho rằng đà tiến công hiện nay phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với lực lượng Ukraine, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và trang bị. Các khu vực công nghiệp then chốt tại tỉnh Dnipropetrovsk đang trở thành mục tiêu chính trong chiến lược bào mòn của Nga.
Trên mặt trận ngoại giao, Kiev dự kiến tổ chức cuộc họp với các cố vấn an ninh từ các quốc gia đồng minh vào ngày 3/1, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình sau gần bốn năm xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 15 quốc gia sẽ tham dự, cùng đại diện của Liên minh châu Âu và NATO. Phái đoàn Mỹ sẽ tham gia cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến.
Các cuộc thảo luận này sẽ mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh của nhóm các quốc gia được gọi là “liên minh sẵn sàng hành động”, dự kiến tổ chức tại Pháp vào tuần tới. Trong bài phát biểu đêm giao thừa, ông Zelensky cho biết một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian đã hoàn tất khoảng 90%, song vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn nhất.
Những nỗ lực ngoại giao diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, tìm cách củng cố lợi thế trên chiến trường trước bất kỳ tiến trình đàm phán nào có thể diễn ra trong thời gian tới.