Ukraine phong tỏa giao thông tới miền Đông

Ngày 15/3, theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Hội đồng An ninh quốc gia nước này đã quyết định tạm ngừng mọi liên lạc giao thông với vùng Donbass ở miền Đông.

Tổng thống Poroshenko khẳng định quyết định sẽ có hiệu lực cho đến khi các lực lượng đòi độc lập trả lại các doanh nghiệp Ukraine cho quyền tài phán của Ukraine. Ông nhấn mạnh lệnh cấm sẽ chỉ loại trừ hàng hóa nhân đạo của các tổ chức Ukraine và quốc tế như Liên hợp quốc, Hội Chữ thập Đỏ v.v...., gồm thuốc men và hàng tiêu dùng thiết yếu. Tổng thống Poroshenko cũng cho rằng tình hình ở miền Đông Ukraine đã xấu đi nghiêm trọng khi hai nước CH tự xưng là Donesk và Lugansk tuyên bố trưng thu các doanh nghiệp của Ukraine đặt tại lãnh thổ của họ. Theo người đứng đầu nhà nước Ukraine, giá trị các doanh nghiệp bị trưng thu trên vào khoảng 2 tỷ USD.

Một tòa nhà bị phá hủy trong vụ pháo kích của quân đội Ukraine vào thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine ngày 3/2. Ảnh:EPA/TTXVN

Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine Aleksander Tuchinov nhấn mạnh thêm do gia tăng căng thẳng tại khu vực tiến hành chiến dịch quân sự, Hội đồng quyết định dừng mọi vận tải hàng hóa đi qua đường giới tuyến. Theo quyết định, lệnh cấm có hiệu lực cho đến khi điều 1 và 2 (ngừng bắn và rút vũ khí) của bộ các biện pháp thực hiện thỏa thuận Minsk được thực hiện, cũng như cho đến khi các doanh nghiệp Ukraine được trả lại cho quyền tài phán của Ukraine.

Tình hình tại Donbass đã trở nên căng thẳng từ cuối tháng 1 vừa qua, khi các bên xung đột cáo buộc nhau tăng cường bắn phá và tấn công khu giới tuyến. Trong khi đó, mới đây, một nhóm từng tham gia chiến dịch quân sự đã tổ chức phong tỏa giao thông tại Donbass. Đáp lại, hai nhà nước tự xưng Donetsk và Lugansk đã quyết định thiết lập quản lý hành chính đối với các cơ quan, doanh nghiệp Ukraine trong khu vực này, bao gồm cả các mỏ than ở vùng than Donbass.

Nhóm tiếp xúc về Ukraine từ mùa Thu năm 2014 đã hơn 10 lần tuyên bố đạt thỏa thuận về việc tuân thủ lệnh ngừng bắn tại Donbass, song lệnh ngừng bắn thường xuyên bị phá vỡ và các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm các lệnh ngừng bắn này. Trong cuộc họp mới đây nhất diễn ra ngày 1/3 vừa qua, Nhóm tiếp xúc đã đạt được thỏa thuận khôi phục tiến trình rút vũ khí khỏi giới tuyến từ ngày 7/3.

TTXVN/Tin Tức
Căng thẳng Nga-Ukraine: Phe cực đoan xây bịt cửa ngân hàng Nga ở Kiev
Căng thẳng Nga-Ukraine: Phe cực đoan xây bịt cửa ngân hàng Nga ở Kiev

Hoạt động này do Nghị sĩ Ukraine Andrey Biletsky dẫn đầu cùng với đề nghị chính thức rút giấy phép của ngân hàng Nga Sberbank ở Kiev, một động thái được cho là đầy rủi ro với chính Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN