Ukraine lục soát văn phòng Tổng thống và Ngân hàng QG

Ngày 26/2, các văn phòng của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych và các tòa nhà khác, trong đó có ngân hàng quốc gia, ở Ukraine đã bị lục soát, một phần trong chiến dịch điều tra cáo buộc ông Yanukovych "cố ý giết người".

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết: "Trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự... các hoạt động lục soát đã được tiến hành tại các văn phòng của tổng thống, hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia, ngân hàng quốc gia và nơi từng là tư dinh của ông Yanukovych".

Những người biểu tình chống chính phủ đợi trước tòa nhà quốc hội ở Kiev ngày 25/2. Ảnh: AFP-TTXVN


Ngoài ông Yanukovych, tuyên bố còn liệt tên Tham mưu Trưởng Andriy Klyuev, cựu Tổng Công tố Viktor Pshonka và cựu Bộ trưởng Nội vụ Vitaly Zakharchenko vào danh sách đang bị điều tra cáo buộc giết người liên quan tới cuộc bất ổn kéo dài 3 tháng qua ở Ukraine.

Trong diễn biến khác, Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak cùng ngày khẳng định không có cuộc đàm phán đa phương nào về việc thiết lập gói viện trợ tài chính cho Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế ở Ukraine.



T.N  (Theo Reuters)
Ukraine: Quyết định khó khăn của Tổng thống Nga Putin
Ukraine: Quyết định khó khăn của Tổng thống Nga Putin

Tình hình ở Ukraine vẫn còn rất mong manh và đặt ra một vấn đề hóc búa đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin: Nếu những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina tiếp tục theo đuổi để giành quyền lực, áp lực phải hành động sẽ đặt lên vai của điện Kremlin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN