Ukraine: Lệnh ngừng bắn bị vi phạm, 3 người thiệt mạng

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi lực lượng chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai xảy ra đụng độ trong dịp nghỉ lễ đón Năm mới.

Binh sĩ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev ngày 2/10. Ảnh: REUTER-TTXVN


Ngày 27/12, các sĩ quan quân đội của hai phe đối địch ở Ukraine cho biết, ít nhất 3 người, gồm 1 binh sĩ Ukraine và 2 dân thường, đã thiệt mạng khi lực lượng chính quyền nước này và lực lượng ly khai đụng độ. Đây là vụ vi phạm đầu tiên đối với lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ mà hai bên đã thông qua hôm 22/12.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho hay: "Trong 24 giờ đồng hồ qua... một 1 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương". Trong khi đó, theo người phát ngôn lực lượng li khai Eduard Basurin, 2 dân thường đã thiệt mạng tại làng Zaitseve, cách Donetsk 55 km về phia Bắc.

Trước đó, ngày 22/12, các bên xung đột ở Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Donbass trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới. Thỏa thuận ngừng bắn này có hiệu lực từ 0 giờ (giờ địa phương) ngày 23/12.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine chưa thấy "ánh sáng ở cuối đường hầm"
Ukraine chưa thấy "ánh sáng ở cuối đường hầm"

Cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế đeo bám Ukraine trong hai năm qua hiện đã lắng dịu. Xung đột ở miền Đông phần nào yên ắng và nền kinh tế le lói sự phục hồi. Song Ukraine vẫn còn chặng đường rất dài trước khi ổn định chính trị hoàn toàn được khôi phục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN