Ukraine lên kế hoạch kéo dài thời gian huấn luyện cho tân binh

Quân đội Ukraine đang lên kế hoạch kéo dài thời gian huấn luyện tân binh sau nhiều tháng có báo cáo cho thấy binh sĩ của họ chưa được đào tạo bài bản để chiến đấu và có nguy cơ tử vong quá nhanh.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev ngày 21/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo trên tài khoản Facebook ngày 15/9, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine tướng Oleksandr Syrskyi cho biết: “Chất lượng đào tạo là một trong những yếu tố chính để cứu mạng một người lính Ukraine. Chúng tôi đang nỗ lực tăng thời gian huấn luyện quân sự chung cơ bản. Dự án sẽ được bắt đầu vào tháng 10-11 năm nay”.

Theo hãng tin Ukraine Ukrainska Pravda, thời gian đào tạo hiện tại dành cho tân binh là 3 tháng, bao gồm 1 tháng huấn luyện quân sự cơ bản và 2 tháng huấn luyện nghề. Hiện chưa rõ chương trình huấn luyện mới sẽ kéo dài trong bao lâu.

Tin tức về việc kéo dài thời gian huấn luyện được đưa ra sau nhiều tháng có báo cáo cho thấy binh sĩ Ukraine không được huấn luyện đầy đủ để ra tiền tuyến.

Theo một bài viết của hãng tin AP hồi tháng 8, các chỉ huy quân sự Ukraine nói rằng các tân binh gặp khó khăn hoặc đôi khi không muốn bắn vào quân địch. Một số tân binh thậm chí còn bỏ vị trí của mình.

“Một số người không muốn nổ súng. Họ nhìn thấy địch đang ở tư thế bắn trong chiến hào nhưng không nổ súng”, một chỉ huy tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 47 nói với hãng tin AP.

Trong một bài viết khác trên tờ Washington Post hồi tháng 6, các chỉ huy Ukraine chia sẻ thường phải dành thời gian để huấn luyện tân binh những kỹ năng cơ bản như cách bắn súng.

Một phó tiểu đoàn trưởng của Lữ đoàn cơ giới 93, được biết đến với biệt danh là Schmidt, nói rằng những người lính chuyển từ hậu phương ra tiền tuyến thiếu kỹ năng chiến đấu trầm trọng.

“Chúng tôi có những người thậm chí còn không biết cách tháo rời và lắp ráp súng”, Schmidt cho hay.

Thông thường những tân binh thiếu kinh nghiệm sẽ được triển khai để thay thế những người lính kỳ cựu bị thương hoặc kiệt sức vì cuộc chiến kéo dài sang năm thứ ba.

Theo tờ Kyiv Independent, Ukraine lo ngại quân đội sẽ không còn đủ người được huấn luyện bài bản để tiếp tục chiến đấu.

Một người lính tên Roman phục vụ trong quân ngũ từ năm 2016 nói với tờ Kyiv Independent: “Nếu những người có khả năng chiến đấu như chúng tôi cạn kiệt, chúng tôi chỉ có thể bị thay thế bởi những người không biết gì cả”.

Trong khi đó, một lính bộ binh phục vụ trong Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 93 chia sẻ chỉ có 4 trong số 110 người ban đầu phục vụ trong đơn vị của mình từ tháng 6/2022 là còn tham gia chiến đấu vì phần lớn mọi người đều đã chết hoặc bị thương.

Hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đã mất khoảng 31.000 binh sĩ trên chiến trường. Đến tháng 4, Tổng thống Zelensky đã ký thông qua luật cho phép hạ độ tuổi huy động quân của nước này từ 27 xuống 25 nhằm tăng cường quân số. Giới chức Ukraine nhiều lần thừa nhận việc tuyển quân đang trở nên khó khăn vì tâm lý mệt mỏi do chiến sự. Chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch.

Sau hơn 2 năm rơi vào vòng xoáy xung đột với Nga, quân đội Ukraine đang ở thế bất lợi trên chiến trường, phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ, đạn dược. Trong khi đó, Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến nhờ khả năng sản xuất trang thiết bị quân sự và huy động quân hiệu quả hơn.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Business Insider)
Chuyên gia Đức ước tính thiệt hại kinh tế của Nga mỗi ngày do xung đột với Ukraine
Chuyên gia Đức ước tính thiệt hại kinh tế của Nga mỗi ngày do xung đột với Ukraine

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những tổn thất kinh tế nặng nề cho Nga, với thiệt hại ước tính khoảng 320 triệu USD mỗi ngày. Chi tiêu quân sự tăng cao cùng với các vấn đề liên quan đến tài chính và nhân sự đã đẩy Nga vào tình thế khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN