Lý do Ba Lan chưa thể thành lập lữ đoàn mới cho quân đội Ukraine

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski thừa nhận rằng Warsaw vẫn chưa thể thành lập một lữ đoàn cho quân đội Ukraine từ những công dân Ukraine sống tại nước này.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Ukraine chờ đợi trên một sân ga khi sơ tán từ Lvov đến Przemysl, trạm kiểm soát biên giới giữa Ukraine và Ba Lan. Ảnh: Sputnik

Báo Dziennik Gazeta Prawna của Ba Lan đưa tin hôm 9/9 rằng các kế hoạch thành lập một lữ đoàn Ukraine tại Ba Lan từ những công dân Ukraine sống tại nước cộng hòa này đã không được thực hiện trong khung thời gian do các bên đặt ra.

"Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đang chờ những người lính nghĩa vụ hoặc tình nguyện viên Ukraine. Nếu thông tin của tôi là chính xác, hàng nghìn người đã đăng ký trong cơ sở dữ liệu để cập nhật nơi cư trú và về mặt lý thuyết là họ có thể tham gia. Nhưng theo như tôi biết, chúng tôi vẫn chưa có đủ tình nguyện viên để thành lập một lữ đoàn", Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm European Pravda của Ukraine.

Hồi tháng 7, Ba Lan và Ukraine đã ký một thỏa thuận mới về hợp tác quân sự lâu dài. Thỏa thuận này bao gồm việc đào tạo một lữ đoàn Ukraine - một đơn vị quân đội mới, trên lãnh thổ Ba Lan. Đội quân mới này sẽ tuyển dụng các "tình nguyện viên" Ukraine đang sống tại Ba Lan và các nước EU khác. Người ta cho rằng những người Ukraine quan tâm đến việc tham gia quân đoàn sẽ được trang bị trong các đơn vị quân đội Ba Lan với chi phí do Warsaw chi trả.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào tháng 6 rằng Moskva không quan tâm đến những thỏa thuận mà người đồng cấp Zelensky đã ký.

Bình luận về vấn đề này, ông Igor Korotchenko, Tổng biên tập tạp chí National Defense, nói với Sputnik: "Trong số những công dân Ukraine chạy sang các nước EU, không có người nào tình nguyện muốn tham gia vào các cuộc giao tranh. Về mặt lý thuyết, tất cả những người có động lực tham gia vào cuộc xung đột đều đã trở về Ukraine từ lâu và gia nhập các đơn vị chiến đấu trên tiền tuyến”.

"Do đó, tôi nghĩ rằng đây là một sự mô phỏng nhân tạo. Họ sẽ cưỡng ép tuyển dụng những người trốn nghĩa vụ quân sự Ukraine vào quân đoàn này, bằng cách này hay cách khác, dưới áp lực của các cơ quan tình báo và lực lượng cảnh sát địa phương", ông Korotchenko nói thêm.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (bên trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Kiev ngày 22/1/2024. Ảnh: Sputnik

Hồi tháng 4, Ba Lan và Litva đã phát tín hiệu rằng họ sẽ hỗ trợ Ukraine bằng cách trục xuất những người trốn nghĩa vụ quân sự tiềm năng về nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz khi đó khẳng định rằng "công dân Ukraine có nghĩa vụ đối với nhà nước", trong khi người đồng cấp Litva Laurynas Kasciunas nhấn mạnh rằng trốn nghĩa vụ quân sự là "không công bằng với những công dân đang chiến đấu vì đất nước của họ".

Trong nhiều tháng trước đó, các quốc gia thành viên EU đã từ chối yêu cầu của Kiev về việc hồi hương những nam giới Ukraine đủ điều kiện để nhập ngũ, viện dẫn các công ước của châu Âu không cho phép dẫn độ trong trường hợp đào ngũ hoặc trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo Tổng biên tập Korotchenko, Lữ đoàn Ukraine rõ ràng là một "lỗ hổng hợp pháp" khác để đưa người tị nạn Ukraine ra chiến trường.

"Chúng tôi không nói về việc dẫn độ cưỡng bức, chúng tôi đang nói về việc bắt buộc phải nhập ngũ vào quân đoàn nước ngoài này", ông nhấn mạnh. "Các nhà hoạt động nhân quyền rõ ràng sẽ không quan tâm đến việc người Ukraine có tự nguyện nhập ngũ hay không. Những thủ tục này trên thực tế cũng đồng nghĩa với dẫn độ cưỡng bức sau khi họ gia nhập quân đoàn. Cơ chế đang hình thành là hoàn toàn bất hợp pháp, nhưng có vẻ hợp pháp", ông giải thích.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Nga chưa hội đủ lực để phản công đẩy quân đội Ukraine ra khỏi Kursk
Nga chưa hội đủ lực để phản công đẩy quân đội Ukraine ra khỏi Kursk

Cuộc phản công của Nga nhằm giành lại một số vùng ở tỉnh Kursk đã bị lực lượng Ukraine chiếm giữ, được cho là vẫn chưa có đủ động lực và chưa đạt được bước tiến đáng kể nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN