Ukraine, Hungary áp dụng lại các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt

Ngày 8/1, Ukraine bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa mới, theo đó các trường học, nhà hàng và trung tâm thể thao, giải trí sẽ đóng cửa đến ngày 24/1 để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kiev, Ukraine, ngày 31/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định trên được đưa ra đầu tháng 12/2020 trong bối cảnh Ukraine bước vào đỉnh dịch với số ca nhiễm mới trong ngày lên tới 12.000 đến 14.000 ca. 

Bất chấp những đề nghị nới lỏng hoặc gỡ bỏ các biện pháp hạn chế, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và Bộ trưởng Y tế Maksym Stepanov khẳng định việc thực thi các lệnh hạn chế là yêu cầu cấp thiết. Theo Bộ trưởng Stepanov, khẩn trương áp dụng các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ sẽ giúp Ukraine ngăn chặn được sự lây lan của dịch COVID-19, cũng như bệnh cúm mùa thông thường, giảm sức ép cho các bệnh viện.

Chính phủ Ukraine cho biết việc áp đặt các biện pháp hạn chế hiện nay có thể giúp Ukraine tránh phải thực hiện các biện pháp phong tỏa chặt chẽ hơn trong tương lai cũng như những tác động xấu cho nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế Ukraine năm 2020 dự báo giảm 5%, có khả năng rơi vào suy thoái do dịch COVID-19 và tác động từ việc áp dụng lệnh phong tỏa từ tháng 3 năm ngoái. Năm 2020, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ do ảnh hưởng của khủng hoảng dịch bệnh và các giải pháp bao gồm hỗ trợ tài chính cho khoảng 1 triệu doanh nghiệp nhỏ.

Các ca nhiễm dịch COVID-19 ở Ukraine bắt đầu bùng phát trở lại từ tháng 9 năm ngoái và luôn duy trì ở mức khá cao. Tính đến ngày 8/1, Ukraine ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 19.588 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên tàu điện ngầm ở Budapest, Hungary, ngày 10/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

* Cùng ngày, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng thông báo nước này sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế đến ngày 1/2 tới, kể cả việc áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm nhằm kiểm soát lây lan dịch COVID-19.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Viktor Orban cho biết các trường tiểu học đã mở cửa vào tuần này trong khi các học sinh trung học sẽ tiếp tục học trực tuyến.

Văn Phong (TTXVN)
Thủ tướng Singapore tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên
Thủ tướng Singapore tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên

Ngày 8/1, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhận được mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tại nước này, đồng thời hối thúc người dân có động thái tương tự. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN