Ukraine diễn tập ứng phó thảm họa hạt nhân gần nhà máy điện do Nga kiểm soát

Ukraine tiến hành các cuộc diễn tập phản ứng với thảm họa hạt nhân gần nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia mà Nga đang kiểm soát ở miền nam đất nước.

Chú thích ảnh
Các thành viên của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp tiến hành diễn tập thảm họa gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine ngày 17/8/2022. Ảnh: Reuters 

Theo trang DW (Đức), nhà chức trách Ukraine đã tiến hành các cuộc diễn tập phản ứng với thảm họa hạt nhân gần nhà máy điện Zaporizhzhia, tọa lạc gần thành phố Enerhodar, miền nam Ukraine.

Nhà máy này đã bị lực lượng Nga giành quyền kiểm soát kể từ tháng 3, nhưng hiện vẫn được vận hành bởi các kỹ thuật viên Ukraine.

Kiev và Moskva cáo buộc lẫn nhau về các vụ pháo kích nhằm vào nhà máy, và hai phía đều chỉ trích hành động này là “khủng bố hạt nhân”.

Trong cuộc diễn tập gần nhà máy Zaporizhzhia, các nhân viên khẩn cấp Ukraine mặc trang phục bảo hộ tiến hành rà phóng xạ với một người đóng vai nạn nhân nhiễm độc. Giới chức Ukraine cho biết cuộc diễn tập tương tự sẽ được tiếp tục được tiến hành trong những ngày tới.

Cả Nga và Ukraine đều kêu gọi các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến kiểm tra nhà máy Zaporizhzhia.

“Họ cần đưa ra những cảnh báo kỹ thuật về những gì đang xảy ra vì chúng tôi không có thông tin chắc chắn về những gì diễn ra bên trong [nhà máy]”, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko nói khi đề cập đến một chuyến thăm của đại diện IAEA.

Chú thích ảnh
Diễn tập sơ cứu nạn nhân của thảm họa phóng xạ tại nhà máy Zaporizhzhia, nơi Nga đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Ảnh: Reuters 

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonia Guterres sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong ngày 18/8. Ông Guterres đã kêu gọi thiết lập một khu vực phi quân sự bao quanh nhà máy điện Zaporizhzhia.

Trong một diễn biến khác xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống nước này tối 17/8 kêu gọi người dân Ukraine tránh xa các căn cứ quân sự và kho đạn của Nga sau các vụ nổ nhằm vào những cơ sở như vậy tại Crimea.

Hôm 16/8, một kho đạn tại căn cứ quân sự của Nga trên bán đảo Crimea đã bất ngờ phát nổ. Mới tuần trước, một vụ hỏa hoạn khác cũng xảy ra tại kho đạn ở một sân bay quân sự gần thị trấn nghỉ mát Novofedorovka, Crimea. Vụ việc khiến một người chết và 14 người bị thương.

Tổng thống Ukraine cho biết các vụ nổ tại cơ sở đạn dược của Nga có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả sự kém cỏi. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định có hành vi phá hoại đằng sau các vụ nổ tại kho quân sự ở Dzhankoy, Crimea.

Cũng liên quan đến tình hình Crimea, Hạm đội Biển Đen của Nga, có trụ sở tại Crimea được cho là đã bổ nhiệm ông Viktor Sokolov làm tư lệnh mới. Tin này được hãng tin RIA đưa, dẫn các nguồn tin riêng, nhưng chưa có xác nhận chính thức từ Moskva.

Nếu được xác nhận, việc cách chức tư lệnh Hạm đội Biển Đen Igor Osipov sẽ đánh dấu vụ sa thải quan chức quân sự nổi bật nhất trong gần sáu tháng kể từ khi Nga triển khai chiến dịch tại Ukraine.

Hạm đội Biển Đen Mga đã hứng chịu một số thất bại rõ ràng trong vài tuần qua. Vào tháng 4, soái hạm của Hạm đội này, tàu tuần dương Moskva đã bị đắm. Phía Ukraine tuyên bố đã tấn công tàu bằng tên lửa, dù bị Nga bác bỏ. Tuần trước, căn cứ không quân Saki ở tây nam Crimea, ngay gần trụ sở Hạm đội tại Sevastopol đã bị phá hủy bởi một loạt vụ nổ.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo DW)
5 tỷ người có thể chết đói nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện
5 tỷ người có thể chết đói nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện

Con số ước tính trên được đưa ra trong một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature Food.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN