Ukraine chưa có kế hoạch điều quân tới Crimea

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ihor Tenyukh ngày 9/3 cho biết quân đội nước này đang tiến hành các cuộc tập trận ở căn cứ và nước này chưa có kế hoạch cử lực lượng vũ trang tới khu vực tự trị Crimea.

Phản ứng trước những đồn đoán của giới truyền thông về những di chuyển của quân đội Ukraine sau khi các lực lượng thân Nga nắm quyền kiểm soát nước CH tự trị Crimea, ông Tenyukh cho biết: "Không có lực lượng vũ trang nào di chuyển hay đến Crimea. Họ đang làm công việc định kỳ mà lực lượng vũ trang luôn làm".

Binh sĩ Ukraine gác tại trạm kiểm soát ở dải đất thuộc khu vực tự trị Crimea ngày 8/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một diễn biến có liên quan, hãng thông tấn Interfax dẫn lời quyền Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan ngày 9/3 cho hay Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga nhiều khả năng sẽ tăng giá khí đốt bán cho Ukraine lên mức 368,5 USD/1.000 m3 trong quý II năm nay. Trước đó, hồi tháng 12/2013, Nga đã đồng ý giảm giá khí đốt cho Ukraine xuống còn 268,5 USD/1.000 m3 so với mức khoảng 400 USD theo như một phần của gói cứu trợ sau khi chính quyền Kiev khi đó quyết định bác bỏ các mối quan hệ gần gũi hơn với Liên minh châu Âu và tăng cường quan hệ với Nga.

Cũng trong ngày 9/3, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết ông sẽ đến Mỹ trong tuần tới để thảo luận về tranh cãi với Nga liên quan đến khu vực tự trị Krym ở miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, ông Yatseniuk chưa công bố thời gian cụ thể và thông tin khác của chuyến đi này.

* Tuần hành tại Krym ủng hộ sáp nhập vào LB Nga


Ngày 9/3, hàng chục nghìn người mang theo cờ Nga đã đổ về Quảng trường Lenin ở trung tâm thủ phủ Simferopol của nước CH tự trị Krym của Ukraine để tham gia cuộc mít tinh lớn ủng hộ việc sáp nhập bán đảo này vào LB Nga.

Cuộc tuần hành tại Simferopol diễn ra trong bầu không khí hòa bình trước sự giám sát của cảnh sát địa phương. Những người tuần hành đã hô vang các khẩu hiệu và hát các bài hát ủng hộ nước Nga. Nhiều người cho rằng việc Krym sáp nhập vào LB Nga sẽ mang lại một tương lai tươi sáng cho người dân ở đây, đồng thời họ cũng tuyên bố không muốn sống cùng những phần tử phátxít ở Ukraine.

Cuộc tuần hành này diễn ra trước thềm cuộc trưng cầu dân ý tại Krym vào ngày 16/3 tới về việc sáp nhập vào LB Nga.

Bán đảo tự trị Crimea nằm ở cực Nam Ukraine. Hơn 60% cư dân ở đây là người Nga và đặc khu hành chính Sevastopol là nơi đặt đại bản doanh Hạm đội Biển Đen của Nga.

Cũng trong ngày 9/3, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel về tình hình tại Ukraine.

Tuyên bố của Phủ Tổng thống Nga không nêu chi tiết nội dung cuộc thảo luận mà chỉ cho biết các nhà lãnh đạo đã trao đối ý kiến về việc cộng đồng quốc tế cần làm gì để ổn định tình hình Ukraine.


TTXVN/Tin tức
Ukraine sẽ không nhường '1 tấc đất' cho Nga
Ukraine sẽ không nhường '1 tấc đất' cho Nga

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 9/3 đã thề rằng nước này sẽ không nhường "1 tấc đất" cho Nga

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN