Ukraine: Chính quyền Kiev và vùng Donbass mở đối thoại về luật quy chế đặc biệt

Tiểu nhóm chính trị thuộc Nhóm Tiếp xúc về tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine đã bắt đầu thảo luận chi tiết về luật quy chế đặc biệt đối với vùng Donbass – phái viên thường trực của Nga tại Nhóm Tiếp xúc Boris Gryzlov thông báo tại một hội nghị trực tuyến ngày 25/6.

Chú thích ảnh
Binh sỹ Ukraine tuần tra tại vùng Lugansk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước báo giới, ông Gryzlov cho biết tiểu nhóm chính trị đã thảo luận chi tiết về quy chế này – vốn được xem là điểm trung tâm trong Thỏa thuận Minsk và được nêu rõ trong Hiến pháp Ukraine. 

Theo phái viên Gryzlov, tháng trước, vùng Donbass có nêu đề xuất gợi mở về một dự luật như vậy, nhưng không được các đại diện của chính quyền Kiev xem xét. Tuy nhiên, hai bên cũng đã bắt đầu đối thoại, hướng đến những điều chỉnh về luật phù hợp với nội dung và tinh thần của Thỏa thuận Minsk. 

Giải pháp trọn gói về Thực thi Thỏa thuận Minsk ký ngày 12/2/2015 là nền tảng cho mọi cuộc đối thoại hòa bình liên quan đến vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Thỏa thuận Minsk đề cập nhiều giải pháp như lệnh ngừng bắn, rút lực lượng, thiết bị quân sự, thực thi ân xá, tái lập quan hệ kinh tế, đi cùng với đó là cải cách hiến pháp của Ukraine theo hướng trao cho khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt nằm trong Ukraine. 

Tuy nhiên, trong hội nghị trực tuyến nêu trên, phái viên Gryzlov một lần nữa đánh giá chính quyền Kiev vẫn chưa thể hiện sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột ở Donbass.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TASS)
Ngoại trưởng Nga kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev và vùng Donbass
Ngoại trưởng Nga kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev và vùng Donbass

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh bất kỳ tiến bộ nào trong việc giải quyết xung đột tại miền Đông Ukraine sẽ chỉ đạt được thông qua đối thoại trực tiếp giữa Kiev và Donbass.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN