Ukraine: Cảnh sát rút khỏi một số điểm biểu tình tại Kiev

Cảnh sát chống bạo động của Ukraine ngày 11/12 đã xông vào tòa thị chính ở thủ đô Kiev nhằm nỗ lực đẩy bật người biểu tình ra khỏi tòa nhà này sau khi khoảng 200 nhà hoạt động đối lập chiếm giữ tòa nhà trong hơn 1 tuần qua.

Cảnh sát triển khai bảo vệ các Bộ trưởng trong Nội các ở Kiev, ngày 9/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Hình ảnh truyền trực tiếp trên kênh truyền hình Espreso cho thấy sau khi cảnh sát dùng các xe bus bao vây tòa nhà, những người biểu tình đang ở trong tòa nhà đã sử dụng vòi nước chống lại cảnh sát buộc họ phải rút lên các xe bus. Ngoài ra, 2 bên cũng xung đột bên ngoài tòa thị chính khi cảnh sát dùng dùi cui trấn áp người biểu tình và bị đáp trả bằng gậy gộc.

Trong một động thái mới nhất, các nhân chứng cho biết cảnh sát chống bạo động và lực lượng thuộc Bộ Nội vụ Ukraine đã rời khỏi các điểm biểu tình ở thủ đô Kiev. Một số hàng rào cảnh sát đã bắt đầu rút khỏi các vị trí xung quanh khu trại của người biểu tình tại Quảng trường Độc lập và tòa thị chính. Đến trưa, những người biểu tình đã có thể tự do đi lại xung quanh khu vực trung tâm Kiev.

Cũng trong ngày 11/12, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov tuyên bố sẽ tìm kiếm một khoản vay 20 tỷ Euro (27,5 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU) trước khi ký một thỏa thuận liên kết lịch sử với khối gồm 28 nước thành viên này.

Phát biểu trong một phiên họp chính phủ được truyền hình trực tiếp, ông Azarov nói: "Chúng tôi đề xuất giải quyết vấn đề này thông qua đề nghị hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Chúng tôi đã xác định khoản hỗ trợ này ở mức khoảng 20 tỷ Euro".


TN (theo Reutes/AFP)
Ukraine nỗ lực giải quyết khủng hoảng qua đàm phán
Ukraine nỗ lực giải quyết khủng hoảng qua đàm phán

"Hội nghị bàn tròn" giữa đại diện chính quyền Ukraine và phe đối lập nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ nhóm họp lại vào ngày 11/12, sau khi phe đối lập không cử đại diện tham dự hội nghị lần đầu ngày 10/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN