Ukraine cấm ngành hàng không hợp tác với Nga

Ngày 3/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký đạo luật cho phép các doanh nghiệp hàng không nước này thành lập liên doanh với đối tác nước ngoài, trừ Nga.

Máy bay chở khách Airbus A330. Ảnh: Sputnik

Theo bộ phận báo chí của Tổng thống Ukraine, chính quyền Kiev dự tính đạo luật sẽ nâng cao khối lượng sản xuất kỹ thuật hàng không trong nước, thu hút công nghệ mới và đầu tư vào những dự án của giới doanh nghiệp Ukraine, đồng thời đảm bảo tạo ra nhiều việc làm mới.

Đạo luật trên được Quốc hội Ukraine thông qua hôm 14/7. Biên bản diễn giải luật nói rằng mục đích của việc áp dụng đạo luật là nhằm tạo điều kiện phát triển lĩnh vực sản xuất trong nước, thông qua việc mang đến cho các cơ sở chế tạo máy bay cơ hội tham gia những dự án quốc tế trong ngành công nghiệp hàng không.

Theo đạo luật này, đối tượng tham gia thiết lập liên doanh có thể là các cơ sở và cá nhân kinh doanh của nước ngoài, ngoại trừ công dân những quốc gia mà Quốc hội Ukraine coi là "kẻ xâm lược".

TTXVN/Tin Tức
Nga để ngỏ khả năng nối lại hoạt động hàng không với Ukraine
Nga để ngỏ khả năng nối lại hoạt động hàng không với Ukraine

Moskva sẵn sàng đối thoại với Kiev về việc nối lại các chuyến bay giữa hai nước mặc dù hiện hai bên chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN