Ukraine bác cáo buộc của Nga về gián điệp ở Crimea

Ukaine ngày 24/11 đã bác bỏ những cáo buộc của Nga rằng một sĩ quan hải quân đã về hưu, người mới bị bắt giữ ở Crimea, là điệp viên của Ukraine.

Ông Parkhomenko Leonid Sergeevich bị bắt giữ.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Andriy Lysenko nói: "Lần này, một cựu sĩ quan hải quân của Hạm đội Biển Đen đã trở thành nạn nhân của sự khiêu khích. Chúng tôi thực sự không biết gì về người đàn ông này".

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga thông báo ngày 22/11 đã bắt giữ trung tá hải quân dự bị Parkhomenko Leonid Sergeevich thuộc Hạm đội Biển Đen do nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Ukraine.

Theo FSB, ông Parkhmenko bị nghi ngờ thu thập và chuyển giao cho Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine các thông tin bí mật quốc gia về hoạt động của Hạm đội Biển Đen.

FSB đã khởi tố vụ án hình sự về tội Phản bội tổ quốc đối với ông Parkhomenko.

TTXVN/Tin Tức
Nga bắt giữ cựu quân nhân hoạt động gián điệp cho Ukraine
Nga bắt giữ cựu quân nhân hoạt động gián điệp cho Ukraine

Một cựu quân nhân thuộc Hạm đội Biển Đen đã bị tình báo Nga bắt giữ do nghi ngờ hoạt động gián điệp cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN