Tỷ phú Bloomberg 'bơm' tiền nhằm 'đánh bại' Tổng thống Donald Trump

Ngày 12/3, cựu Thị trưởng thành phố New York, tỷ phú Michael Bloomberg, thông báo đã hỗ trợ 500.000 USD cho nhóm cử tri gốc Latin đi bỏ phiếu nhằm đánh bại Tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Michael Bloomberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong thông báo, ông Bloomberg cho biết ông đã trao số tiền trên cho nhóm Voto Latino - một tổ chức vận động các cử tri trẻ tuổi gốc Tây Ban Nha nhằm giúp đăng ký cho 500.000 cử tri gốc Latin mới đi bầu cử.

Đây là một phần kế hoạch của nhóm vận động cử tri gốc Tây Ban Nha nhằm thúc đẩy sự tham gia của khoảng 1 triệu cử tri trẻ tuổi gốc Latin trên khắp các bang Arizona, Florida, Bắc Carolina, Pennsylvania, Texas, Wisconsin và một số bang quan trọng khác đi bầu cử vào tháng 11.

Đây là quyết định mới nhất của ông Bloomberg trong việc sử dụng tài sản cá nhân khổng lồ của mình để làm tăng tỉ lệ bỏ phiếu trong các nhóm nhân khẩu học quan trọng.

Sau khi rời cuộc đua, ông Bloomberg thông báo ông sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Joe Biden, đồng thời công khai chi cho quảng cáo nhằm tấn công Tổng thống Trump, cũng như chi 2 triệu USD cho một tổ chức phi lợi nhuận làm việc để đăng ký cho cử tri người Mỹ gốc Phi tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Trong cuộc bầu cử năm nay, đảng Dân chủ đang hy vọng sẽ thu hút được nhiều cử tri người Mỹ gốc Phi và người gốc Latin đi bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử  4 năm về trước, hai nhóm cử tri trên đi bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton với số lượng thấp, góp phần vào sự thất bại của ứng cử viên đảng Dân chủ này trước ông Trump.

Nhóm Voto Latino cho biết họ đã đạt được kết quả trong nỗ lực nhằm tăng tỉ lệ bỏ phiếu của các cử tri gốc Latin khi đã đăng ký được trên 81.000 người, tổ chức  13.000 chuyến đi tới các điểm bỏ phiếu và thực hiện liên lạc với trên 88.000 cử tri. Theo tổ chức này, 75% cử tri mới đăng ký đang trong độ tuổi từ 18 - 34 tuổi.

Đặng Huyền (TTXVN)
Tỷ phú Mike Bloomberg thất bại với cuộc đua ‘đốt tiền’ tranh cử
Tỷ phú Mike Bloomberg thất bại với cuộc đua ‘đốt tiền’ tranh cử

Khoản đầu tư thất bát nhất của doanh nhân tỷ phú Mỹ, cựu Thị trưởng New York Mike Bloomberg, có lẽ là chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông cũng là bằng chứng cho thấy tiền không phải lúc nào cũng giúp một ứng cử viên tiến xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN