Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm mạnh

Tỷ lệ người lao động bị thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 11 vừa qua đã giảm nhanh một cách bất ngờ, xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm rưỡi qua. Đây là một tín hiệu tích cực về sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng không thật vững chắc vì bức tranh tổng thể của thị trường lao động Mỹ vẫn chưa thật sáng sủa, số công ăn việc làm mới được tạo ra trong ngành sản xuất vẫn chưa nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ. 


Phát biểu tại Nhà Trắng, ngày 7/11, Tổng thống Mỹ đã đưa ra 3 sáng kiến mới nhằm tạo thêm việc làm. Ảnh THX/TTXVN


Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/12, trong tháng 11 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống còn 8,6% so với mức dao động từ 9% đến 9,2% trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/2011, và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009. Tổng số người thất nghiệp ở Mỹ trong tháng qua là 13,3 triệu, giảm khoảng 594.000 người so với tháng trước đó. Trong tháng 11/2011, các chủ doanh nghiệp Mỹ tuyển mộ tổng cộng hơn 120.000 lao động mới, trong đó riêng các công ty bán lẻ thuê thêm khoảng 50.000 lao động để phục vụ cho các đợt nghỉ lễ dài ngày trong tháng cũng như bắt đầu mùa mua sắm nhộn nhịp nhất của năm. Đây là số lượng việc làm mới lớn thứ hai được tạo ra trong một tháng trong vòng một thập kỷ qua ở ngành bán lẻ. Một số ngành dịch vụ như khách sạn và nhà hàng cũng gia tăng tuyển thêm nhân viên. Như vậy, trong ba tháng gần đây, trên toàn nước Mỹ mỗi tháng có thêm trung bình 143.000 việc làm mới.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tốc độ giảm tỷ lệ thất nghiệp nhanh bất ngờ trong tháng 11 chưa hẳn hoàn toàn tích cực vì có một lực lượng khá đông người lao động đã từ bỏ nỗ lực tìm việc làm, do vậy họ không chính thức được xếp vào diện thất nghiệp. Theo dự báo của các chuyên gia, trong những tháng tới, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ lại có chiều hướng gia tăng giống như giai đoạn từ cuối năm ngoái tới giữa năm nay. Tháng 12/2010, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vọt lên mức cao kỷ lục 9,4%, sang tháng 1/2011 giảm xuống còn 9% nhưng đến tháng 6/2011 lại vọt lên mức 9,2%. Có một áp lực mới sẽ tác động mạnh vào thị trường lao động, đó là việc vào cuối năm nay, theo kế hoạch của chính quyền Barack Obama, Mỹ sẽ rút 40.000 binh lính khỏi Irắc. Phần đông số binh lính này sẽ giải ngũ và trở lại tham gia lực lượng lao động vốn đã thiếu việc làm trầm trọng trong nhiều năm qua.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN