Tuyết tan có thể là nguyên nhân gây lở đất ở Nhật Bản 

Tuyết tan thấm vào đất trên một ngọn núi ở Tsuruoka có thể là nguyên nhân gây ra vụ lở đất ở Đông Bắc Nhật Bản vào tuần trước làm 2 người thiệt mạng.

Giáo sư về địa mạo học Hiroshi Yagi tại Đại học Yamagata đã đưa ra nhận định trên sau khi khảo sát hiện trường vụ lở đất.

Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày tại thành phố Niigata, miền Bắc Nhật Bản, ngày 19/12/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo Giáo sư Yagi, cuộc khảo sát có sự tham gia của chính quyền các tỉnh và thành phố xác nhận rằng lớp đất dưới bề mặt trên ngọn núi bị biến dạng và tơi xốp theo thời gian, do đó dễ bị sạt lở và nguy cơ này càng gia tăng khi tuyết tan. Ông cũng kêu gọi thận trọng khi dỡ bỏ lệnh sơ tán đối với cư dân thành phố Tsuruoka thuộc tỉnh Yamagata, viện dẫn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất do tuyết rơi. 

Thành phố Tsuruoka đã ban hành lệnh sơ tán đối với 20 người tại 7 hộ gia đình sinh sống gần khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Giáo sư Yagi cho rằng cuộc điều tra toàn diện kéo dài nhiều tháng cần được triển khai, ít nhất cho tới khi tuyết tan, để xác nhận khu vực này an toàn và người dân có thể yên tâm trở về nhà.

Trước đó, một vụ sạt lở đất đã xảy ra đúng đếm cuối năm 2022 đã phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 10 ngôi nhà, đồng thời khiến 2 người cao tuổi thiệt mạng.

Thúc Anh (TTXVN)
Giới khoa học tìm cách lý giải mối liên quan giữa bão tuyết và biến đổi khí hậu
Giới khoa học tìm cách lý giải mối liên quan giữa bão tuyết và biến đổi khí hậu

Nhiệt độ của Trái Đất ngày càng nóng hơn, kể cả vào mùa đông. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Mỹ đã trải qua nhiều trận bão tuyết nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN