Tướng Mỹ ghi nhận chiến dịch không kích của Nga tại Syria

Chủ tịch Hội đồng Tham ưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph F. Dunford Jr. ngày 21/1 cho rằng chiến dịch không kích của Nga tại Syria đã giúp chính quyền quốc gia Trung Đông này giành lại một phần quyền kiểm soát ở một số vùng lãnh thổ.

Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria trong chiến dịch không kích IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Bình luận trên khi được báo mạng “New York Times” dẫn lại khi Tướng Dunford phát biểu với các phóng viên tháp tùng ông đến tham dự hội nghị tham mưu trưởng quân đội các nước thành viên NATO.

Ông Dunford nêu rõ nhờ các cuộc không kích của Nga, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad “đã giành lại một số khu vực nhỏ”. Quân đội Syria đã có thể củng cố và tăng cường các cứ điểm ở một số khu vực trước đây là mục tiêu tấn công của các nhóm đối lập. Ông còn nhấn mạnh rằng Chính phủ Syria nay đang ở một “vị thế tốt hơn”.

Nga đã tiến hành các vụ không kích nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria kể từ ngày 30/9/2015 theo đề nghị của Tổng thống Assad.

TTXVN/Tin Tức (Theo TASS)
Nga kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở miền Nam
Nga kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở miền Nam

Các đơn vị thuộc lữ đoàn đặc nhiệm của quân khu miền Nam Nga ở vùng lãnh thổ Krasnodar đã ở được đặt trong tình trạng báo động trong khuôn khổ một cuộc kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN