Ngoại trưởng Nga, Mỹ hội đàm về Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thảo luận về các vấn đề quốc tế, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria, vào ngày 20/1 tại Zurich (Thụy Sĩ). Đây là cuộc gặp đầu tiên trong năm nay giữa hai nhà ngoại giao Nga và Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ ngày 18/12/2015. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, mục đích chính của cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng là giải quyết sự khác biệt về danh sách thành phần tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Syria do Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian.

Trong cuộc gặp, hai bên tập trung thảo luận việc thực hiện những thỏa thuận đạt được tại hai hội nghị của Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, diễn ra ở Vienna (Áo) ngày 30/10 và 14/11 năm ngoái, theo đó một chính phủ chuyển tiếp sẽ được thành lập tại Syria trong vòng 6 tháng và các cuộc bầu cử được tiến hành trong vòng 18 tháng. Cả Mỹ và Nga đã nhất trí rằng cuộc hòa đàm Syria bắt đầu vào đầu tuần tới không nên có các điều kiện tiên quyết.

Nga và Iran, vốn ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad, bất đồng sâu sắc với Saudi Arabia, các nước Arab khác cũng như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về việc nhóm đối lập nào ở Syria bị coi là khủng bố và không được phép tham gia tiến trình đám phán chuyển giao chính trị kéo dài 18 tháng mà Liên hợp quốc đã tán thành.

Hiện các nhóm Ahrar-as-Sham và Jaish al-Islam bị Nga và Syria coi là khủng bố, nhưng Saudi Arabia, Mỹ và một số nước khác coi là các nhóm đối lập hợp pháp. Một số lực lượng đối lập tuyên bố sẽ không ủng hộ giải pháp cho Syria nếu bị loại khỏi tiến trình đàm phán. Vòng đàm phán đa phương về vấn đề Syria, dự kiến diễn ra tại Geneva ngày 25/1 còn đang gặp trở ngại khi căng thẳng ngoại giao giữa Saudi Arabia và Iran liên quan tới vụ hành quyết một giáo sĩ người Shi’ite chưa được giải quyết.

Những nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm tại Syria diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo ở quốc gia Trung Đông đang trong tình trạng khẩn cấp. LHQ đánh giá có đến 13,5 triệu người ở Syria cần được hỗ trợ.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ bỏ cấm vận Iran ắt phải bỏ cấm vận Cuba?
Mỹ bỏ cấm vận Iran ắt phải bỏ cấm vận Cuba?

Theo báo chí Mỹ, ngày 16/1, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran, sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận Iran đã tuân thủ mọi điều kiện của thỏa thuận hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN